Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận

  • Làng dệt thổ cẩm đồng bào Chăm Mỹ Nghiệp tại thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
    Làng dệt thổ cẩm đồng bào Chăm Mỹ Nghiệp tại thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
  • Sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Chăm tại thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Chăm tại thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Những hoa văn cổ trên vải thổ cẩm của đồng bào Chăm. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Những hoa văn cổ trên vải thổ cẩm của đồng bào Chăm. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Nghệ nhân Đạt Thị Nam, thành viên Hợp tác xã dịch vụ, sản xuất, kinh doanh dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp tại thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận) dệt vải thổ cẩm. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Nghệ nhân Đạt Thị Nam, thành viên Hợp tác xã dịch vụ, sản xuất, kinh doanh dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp tại thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận) dệt vải thổ cẩm. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước là làng nghề tiêu biểu của đồng bào Chăm ở tỉnh Ninh Thuận và cả khu vực Duyên hải miền Trung. Đến nay vẫn giữ phương pháp dệt thủ công truyền thống với kỹ thuật dệt phức tạp và hoa văn tinh xảo, lưu giữ dấu ấn văn hóa Chăm. Trong làng hiện có một hợp tác xã, 25 cơ sở dệt thổ cẩm với hơn 400 hộ tham gia liên kết sản xuất, tạo ra những sản phẩm đa dạng, chất lượng phục vụ người dân và du khách. Qua đó, góp phần thiết thực vào việc bảo tồn và phát triển làng nghề cũng như giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN