Nghệ An: Lặng thầm “gieo” con chữ trên đỉnh trời Huồi Măn

  • Hai cô giáo Nguyễn Thị Trâm, Ngân Thị Chiến, giáo viên cắm bản tại điểm trường Mầm non Huồi Măn hướng dẫn các cháu học trò trong tiết học ngoại khóa, xem tranh ảnh. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Hai cô giáo Nguyễn Thị Trâm, Ngân Thị Chiến, giáo viên cắm bản tại điểm trường Mầm non Huồi Măn hướng dẫn các cháu học trò trong tiết học ngoại khóa, xem tranh ảnh. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Nhiều năm qua, nhờ có Điểm trường Mầm non, điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học trong bản nên con em đồng bào Mông ở bản Huồi Măn đều được ra lớp, đến trường đúng độ tuổi. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Nhiều năm qua, nhờ có Điểm trường Mầm non, điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học trong bản nên con em đồng bào Mông ở bản Huồi Măn đều được ra lớp, đến trường đúng độ tuổi. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Từ cửa ngõ “đỉnh trời” bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) có thể nhìn thấy sự trùng điệp của những vách núi, dãy núi và đỉnh trời Mường Lống. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Từ cửa ngõ “đỉnh trời” bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) có thể nhìn thấy sự trùng điệp của những vách núi, dãy núi và đỉnh trời Mường Lống. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Đa phần cuộc sống kinh tế của người dân ở bản Huồi Măn còn nghèo do giao thông cách trở, điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Đa phần cuộc sống kinh tế của người dân ở bản Huồi Măn còn nghèo do giao thông cách trở, điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Thầy giáo Và Bá Lý đảm nhận phụ trách lớp ghép có 4 học sinh thuộc lớp 1 và lớp 2 tại điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học trong bản Huồi Măn. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Thầy giáo Và Bá Lý đảm nhận phụ trách lớp ghép có 4 học sinh thuộc lớp 1 và lớp 2 tại điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học trong bản Huồi Măn. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Học sinh theo học tại điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú trong bản Huồi Măn đến lớp mang theo củi khô để đốt lửa, sưởi ấm phòng khi nhiệt độ giảm sâu, thời tiết giá lạnh. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Học sinh theo học tại điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú trong bản Huồi Măn đến lớp mang theo củi khô để đốt lửa, sưởi ấm phòng khi nhiệt độ giảm sâu, thời tiết giá lạnh. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Toàn cảnh bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Toàn cảnh bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Học sinh điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) vui đùa, chơi cầu trượt trong giờ ra chơi. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Học sinh điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) vui đùa, chơi cầu trượt trong giờ ra chơi. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Thầy giáo Và Bá Chái, điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học đang soạn giáo án giảng dạy tại căn phòng nhỏ là nơi ngủ nghỉ, sinh hoạt tại điểm trường. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Thầy giáo Và Bá Chái, điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học đang soạn giáo án giảng dạy tại căn phòng nhỏ là nơi ngủ nghỉ, sinh hoạt tại điểm trường. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học tại bản Huồi Măn có 14 học sinh, trong đó có 10 học sinh lớp 3 và 4 học lớp ghép, do thầy giáo Và Bá Chái đảm nhiệm phụ trách đứng lớp. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học tại bản Huồi Măn có 14 học sinh, trong đó có 10 học sinh lớp 3 và 4 học lớp ghép, do thầy giáo Và Bá Chái đảm nhiệm phụ trách đứng lớp. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Các cháu học sinh nữ điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) chơi xích đu trong lúc chờ thời gian vào lớp học. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Các cháu học sinh nữ điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) chơi xích đu trong lúc chờ thời gian vào lớp học. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Cô giáo Nguyễn Thị Trâm, giáo viên cắm bản tại điểm trường Mầm non Huồi Măn đang chải tóc cho học trò trước lúc vào lớp. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Cô giáo Nguyễn Thị Trâm, giáo viên cắm bản tại điểm trường Mầm non Huồi Măn đang chải tóc cho học trò trước lúc vào lớp. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Hai cô giáo Nguyễn Thị Trâm, Ngân Thị Chiến, giáo viên cắm bản tại điểm trường Mầm non Huồi Măn đang phụ trách lớp học có 5 cháu trong giờ tập tô. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Hai cô giáo Nguyễn Thị Trâm, Ngân Thị Chiến, giáo viên cắm bản tại điểm trường Mầm non Huồi Măn đang phụ trách lớp học có 5 cháu trong giờ tập tô. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) nằm ở độ cao 1.200–1.500m so với mực nước biển, cách trung tâm xã khoảng 8km, trong đó gần 5km là đường đất dốc núi, vực sâu. Ngày nắng có thể đi xe máy, nhưng mùa mưa đường trơn trượt, việc vào bản phải đi bộ từ 4–6 giờ. Không chỉ giao thông cách trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, khí hậu khắc nghiệt với mùa nắng khô nóng, mùa mưa lạnh giá, sương mù bao phủ quanh năm. Vượt lên gian khó, nhiều năm qua, các thầy cô tại điểm trường Mầm non và Tiểu học vẫn bám bản, bám lớp, lặng thầm “gieo chữ”, chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học trò người Mông nơi đỉnh trời Huồi Măn. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN