Nghệ An: Hiểm nguy rình rập từ những cây cầu máng ở phường Hoàng Mai

  • Nguy cơ lao xuống máng nước đối với người điều khiển phương tiện xe máy khi qua cầu máng là rất lớn, nhất là vào ban đêm. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Nguy cơ lao xuống máng nước đối với người điều khiển phương tiện xe máy khi qua cầu máng là rất lớn, nhất là vào ban đêm. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Các đầu cầu của cả 2 cây cầu máng đều không có biển cảnh báo nên rất dễ xảy ra tai nạn rơi xuống máng nước đối với người điều khiển phương tiện khi qua cầu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Các đầu cầu của cả 2 cây cầu máng đều không có biển cảnh báo nên rất dễ xảy ra tai nạn rơi xuống máng nước đối với người điều khiển phương tiện khi qua cầu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Để tránh người điều khiển phương tiện lao xuống máng nước, người dân đã phải đắp đất thành ụ ở phía đầu cầu máng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Để tránh người điều khiển phương tiện lao xuống máng nước, người dân đã phải đắp đất thành ụ ở phía đầu cầu máng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Cây cầu máng ở khu vực Đồi Tương (phường Hoàng Mai, Nghệ An) có chiều dài hơn 50m, chiều rộng lòng cầu hẹp gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua lại. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Cây cầu máng ở khu vực Đồi Tương (phường Hoàng Mai, Nghệ An) có chiều dài hơn 50m, chiều rộng lòng cầu hẹp gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua lại. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Người điều khiển phương tiện xe máy phải cẩn thận xử lý để không bị lao xuống máng nước khi vừa ra khỏi cầu máng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Người điều khiển phương tiện xe máy phải cẩn thận xử lý để không bị lao xuống máng nước khi vừa ra khỏi cầu máng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Đầu cây cầu máng khu vực Đồi Tương (phường Hoàng Mai, Nghệ An) không có biển cảnh báo, không có vật che chắn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN
    Đầu cây cầu máng khu vực Đồi Tương (phường Hoàng Mai, Nghệ An) không có biển cảnh báo, không có vật che chắn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN
Phường Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) có 2 cầu máng dẫn nước từ hồ Vực Mấu vào hệ thống kênh thủy lợi Bắc, có chiều dài hàng chục mét, lòng mặt cầu khá hẹp, độ cao từ mặt cầu xuống lòng sông cao hơn 10m. Dù đã có lan can phòng vệ nhưng ở đầu 2 cây cầu là miệng máng nước rất rộng không có gì che chắn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn đối với người và phương tiện qua lại mỗi ngày. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra và có trường hợp tử vong do qua cầu lao xuống miệng máng vào ban đêm. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN