Nghệ An: Chuyển đổi số các giá trị di sản

  • Trong ảnh: Du khách đến tham quan khu trưng bày tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Du khách đến tham quan khu trưng bày tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trong ảnh: Ứng dụng màn hình chạm tại Nhà trưng bày hiện vật - Khu di tích Kim Liên giúp du khách dễ dàng truy cập các tư liệu. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Ứng dụng màn hình chạm tại Nhà trưng bày hiện vật - Khu di tích Kim Liên giúp du khách dễ dàng truy cập các tư liệu. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên Bảo tàng Nghệ An sắp xếp lại các tư liệu đã được số hóa. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên Bảo tàng Nghệ An sắp xếp lại các tư liệu đã được số hóa. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trong ảnh: Hơn 10.000 tài liệu, hiện vật ở Khu di tích Kim Liên đã được số hóa. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Hơn 10.000 tài liệu, hiện vật ở Khu di tích Kim Liên đã được số hóa. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
Thời gian qua, ngành Văn hóa và thể thao Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác số hóa toàn diện, trong đó chú trọng đến số hóa di tích, danh thắng và các tư liệu liên quan đến di tích đó là các tư liệu hán nôm như thần tích, thần phả, sắc phong, gia phả… Từ năm 2017 đến nay Sở đã tổ chức số hóa 16/21 địa phương với tổng số trên 70.500 trang tư liệu liên quan các di tích trên địa bàn. Dự kiến đến năm 2025 toàn bộ di tích đã được kiểm kê trên địa bàn sẽ được số hóa và nhận diện để tạo một cơ sở dữ liệu phát triển bền vững. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN