Nghệ An: Chăm lo Tết cho người lao động

  • Trong ảnh: Trao quà tết cho người lao động và con em ở ngành đường sắt. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Trao quà tết cho người lao động và con em ở ngành đường sắt. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trong ảnh: Tết Sum vầy của cán bộ, nhà giáo, người lao động ở Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Tết Sum vầy của cán bộ, nhà giáo, người lao động ở Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trong ảnh: Tết sum vầy 2020 của công nhân ngành đường sắt. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Tết sum vầy 2020 của công nhân ngành đường sắt. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
Tại Nghệ An, mức thưởng trung bình năm nay có cao hơn năm ngoái nhưng không nhiều và hầu hết các đơn vị đều thưởng ít nhất một tháng lương và thêm nhiều món quà để động viên người lao động bằng hiện vật theo đúng như nhu cầu sử dụng tết ở các gia đình. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 1/2020, chương trình Tết Sum vầy đã được nhiều địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An tổ chức cho công nhân lao động. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN