Nghệ An: Cảnh báo tình trạng ngộ độc do ăn nhầm lá độc hái từ rừng

  • Loại cây dại mọc ở khu vực rừng mà ba người lớn ở xã Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) đã hái về làm rau và bị ngộ độc sau khi ăn trong chiều muộn ngày 2/4/2026. Loại cây này có đặc điểm lá to, rộng bản, cuống dài, hoa màu trắng, dạng phễu có hình dạng, kích thước gần giống hoa loa kèn. Ảnh: TTXVN phát
    Loại cây dại mọc ở khu vực rừng mà ba người lớn ở xã Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) đã hái về làm rau và bị ngộ độc sau khi ăn trong chiều muộn ngày 2/4/2026. Loại cây này có đặc điểm lá to, rộng bản, cuống dài, hoa màu trắng, dạng phễu có hình dạng, kích thước gần giống hoa loa kèn. Ảnh: TTXVN phát
  • Đội ngũ y, bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu (Trung tâm y tế Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, giúp nạn nhân ăn nhầm phải lá ngón thoát nguy kịch. Ảnh: TTXVN phát
    Đội ngũ y, bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu (Trung tâm y tế Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, giúp nạn nhân ăn nhầm phải lá ngón thoát nguy kịch. Ảnh: TTXVN phát
Liên tục trong 2 ngày, từ ngày 1 và 2/4, trên địa bàn xã miền núi Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) đã xảy ra 2 vụ ngộ độc với 4 nạn nhân bị nguy kịch do ăn nhầm phải các loại lá cây có chứa độc tố được hái từ rừng về chế biến thành món ăn. Các vụ ngộ độc này tuy không gây tử vong về người nhưng đã gióng lên hồi chuông báo động, cảnh tỉnh đến người dân khi có thói quen hái rau rừng về ăn mà không quan sát kỹ lưỡng để loại bỏ những loài ra lạ ra khỏi thực đơn trước khi chế biến, sử dụng trong gia đình. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN