Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: Nối dài những mùa Xuân - Lương y như từ mẫu

  • Ê kíp tiến hành kiểm tra, rửa phổi và ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ê kíp tiến hành kiểm tra, rửa phổi và ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Tính đến nay, tổng số ca ghép phổi thành công tại Bệnh viện là 13 ca, với tỷ lệ sống sau ghép cao, tiệm cận các trung tâm ghép phổi hàng đầu khu vực và thế giới. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Tính đến nay, tổng số ca ghép phổi thành công tại Bệnh viện là 13 ca, với tỷ lệ sống sau ghép cao, tiệm cận các trung tâm ghép phổi hàng đầu khu vực và thế giới. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Ngay lập tức phổi được chuyển tới phòng ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ngay lập tức phổi được chuyển tới phòng ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Phần mẫu ở phổi được lấy đem đi nuôi cấy. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Phần mẫu ở phổi được lấy đem đi nuôi cấy. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Ghép phổi là quy trình kỹ thuật cao, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ, chính xác gần như tuyệt đối giữa nhiều chuyên khoa: phẫu thuật, gây mê, hồi sức, nội hô hấp, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn…Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ghép phổi là quy trình kỹ thuật cao, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ, chính xác gần như tuyệt đối giữa nhiều chuyên khoa: phẫu thuật, gây mê, hồi sức, nội hô hấp, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn…Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Cá ghép phổi thứ 13 tại Bệnh viện thành công khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao, khả năng tổ chức phối hợp liên viện và sự sẵn sàng vận hành Trung tâm ghép phổi vùng trong thời gian tới. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Cá ghép phổi thứ 13 tại Bệnh viện thành công khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao, khả năng tổ chức phối hợp liên viện và sự sẵn sàng vận hành Trung tâm ghép phổi vùng trong thời gian tới. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong theo dõi chức năng phổi, kiểm soát thải ghép, hỗ trợ hô hấp và hồi sức sau mổ đã góp phần nâng cao tỷ lệ thành công, rút ngắn thời gian hồi phục sau ghép và mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh phổi giai đoạn cuối. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong theo dõi chức năng phổi, kiểm soát thải ghép, hỗ trợ hô hấp và hồi sức sau mổ đã góp phần nâng cao tỷ lệ thành công, rút ngắn thời gian hồi phục sau ghép và mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh phổi giai đoạn cuối. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Xuyên đêm ngày đầu Xuân, đội ngũ y bác sĩ tiếp tục các khâu tiếp theo tới khi trời gần sáng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Xuyên đêm ngày đầu Xuân, đội ngũ y bác sĩ tiếp tục các khâu tiếp theo tới khi trời gần sáng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong theo dõi chức năng phổi, kiểm soát thải ghép, hỗ trợ hô hấp và hồi sức sau mổ đã góp phần nâng cao tỷ lệ thành công, rút ngắn thời gian hồi phục sau ghép và mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh phổi giai đoạn cuối. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong theo dõi chức năng phổi, kiểm soát thải ghép, hỗ trợ hô hấp và hồi sức sau mổ đã góp phần nâng cao tỷ lệ thành công, rút ngắn thời gian hồi phục sau ghép và mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh phổi giai đoạn cuối. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Ghép phổi là quy trình kỹ thuật cao, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ, chính xác gần như tuyệt đối giữa nhiều chuyên khoa: phẫu thuật, gây mê, hồi sức, nội hô hấp, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn…Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ghép phổi là quy trình kỹ thuật cao, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ, chính xác gần như tuyệt đối giữa nhiều chuyên khoa: phẫu thuật, gây mê, hồi sức, nội hô hấp, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn…Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Thầy thuốc Ưu tú, TS.BSCC Đinh Văn Lượng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương trực tiếp tham gia ghép phổi cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Thầy thuốc Ưu tú, TS.BSCC Đinh Văn Lượng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương trực tiếp tham gia ghép phổi cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Đến nay, bệnh nhân đang hồi phục tốt, được theo dõi, chăm sóc và phục hồi toàn diện theo phác đồ chuyên sâu của Bệnh viện Phổi Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Đến nay, bệnh nhân đang hồi phục tốt, được theo dõi, chăm sóc và phục hồi toàn diện theo phác đồ chuyên sâu của Bệnh viện Phổi Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Thầy thuốc Ưu tú, TS.BSCC Đinh Văn Lượng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương trực tiếp tham gia ghép phổi cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Thầy thuốc Ưu tú, TS.BSCC Đinh Văn Lượng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương trực tiếp tham gia ghép phổi cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Niềm vui của ê kíp khi thực hiện thành công ca ghép phổi trong ngày đầu Xuân năm mới. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Niềm vui của ê kíp khi thực hiện thành công ca ghép phổi trong ngày đầu Xuân năm mới. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Đến nay, bệnh nhân đang hồi phục tốt, được theo dõi, chăm sóc và phục hồi toàn diện theo phác đồ chuyên sâu của Bệnh viện Phổi Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Đến nay, bệnh nhân đang hồi phục tốt, được theo dõi, chăm sóc và phục hồi toàn diện theo phác đồ chuyên sâu của Bệnh viện Phổi Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Ca ghép được thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất của UCSF Medical Center (Hoa Kỳ), với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa đội ngũ y bác sĩ: Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện E, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai…Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ca ghép được thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất của UCSF Medical Center (Hoa Kỳ), với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa đội ngũ y bác sĩ: Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện E, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai…Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Đến nay, bệnh nhân đang hồi phục tốt, được theo dõi, chăm sóc và phục hồi toàn diện theo phác đồ chuyên sâu của Bệnh viện Phổi Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Đến nay, bệnh nhân đang hồi phục tốt, được theo dõi, chăm sóc và phục hồi toàn diện theo phác đồ chuyên sâu của Bệnh viện Phổi Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Khởi đầu năm 2026, Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện thành công ca ghép phổi ngay trong đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Khởi đầu năm 2026, Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện thành công ca ghép phổi ngay trong đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Ê kíp tiến hành kiểm tra, rửa phổi và ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ê kíp tiến hành kiểm tra, rửa phổi và ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Ê kíp tiến hành kiểm tra, rửa phổi và ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ê kíp tiến hành kiểm tra, rửa phổi và ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Ghép phổi là quy trình kỹ thuật cao, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ, chính xác gần như tuyệt đối giữa nhiều chuyên khoa: phẫu thuật, gây mê, hồi sức, nội hô hấp, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn…Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ghép phổi là quy trình kỹ thuật cao, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ, chính xác gần như tuyệt đối giữa nhiều chuyên khoa: phẫu thuật, gây mê, hồi sức, nội hô hấp, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn…Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Xe vận chuyển phổi đến bệnh viện lúc 0 giờ ngày mồng 7 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Xe vận chuyển phổi đến bệnh viện lúc 0 giờ ngày mồng 7 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Ê kíp tiến hành đặt ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo), là kỹ thuật hỗ trợ tạm thời chức năng tim và phổi cho bệnh bằng cách rút máu ra ngoài, qua màng lọc cung cấp oxy và loại bỏ CO2, rồi bơm máu trở lại cơ thể. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ê kíp tiến hành đặt ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo), là kỹ thuật hỗ trợ tạm thời chức năng tim và phổi cho bệnh bằng cách rút máu ra ngoài, qua màng lọc cung cấp oxy và loại bỏ CO2, rồi bơm máu trở lại cơ thể. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong theo dõi chức năng phổi, kiểm soát thải ghép, hỗ trợ hô hấp và hồi sức sau mổ đã góp phần nâng cao tỷ lệ thành công, rút ngắn thời gian hồi phục sau ghép và mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh phổi giai đoạn cuối. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong theo dõi chức năng phổi, kiểm soát thải ghép, hỗ trợ hô hấp và hồi sức sau mổ đã góp phần nâng cao tỷ lệ thành công, rút ngắn thời gian hồi phục sau ghép và mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh phổi giai đoạn cuối. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Trong kỷ nguyên y học chuyên sâu, việc thực hiện thành công kỹ thuật ghép phổi,một trong những kỹ thuật khó và phức tạp nhất trong lĩnh vực ghép tạng, cho thấy đây không chỉ là thành tựu y học mang tính đột phá, mà còn là sự kết hợp giữa trí tuệ, y đức của Thầy thuốc Việt Nam với khoa học công nghệ hiện đại, góp phần thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Tiếp nối kỳ tích ghép phổi, ngay trong đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên của năm mới. Người bệnh hiện ổn định và đang phục hồi tốt, tiếp tục khẳng định sự làm chủ kỹ thuật cao trong lĩnh vực ghép phổi và các kỹ thuật chuyên sâu, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của chuyên ngành hô hấp Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN