Ngang nhiên lấn chiếm, mua bán đất công tại hồ Thủy điện Đại Ninh (Lâm Đồng)

  • Hầu hết các diện tích khu tái định canh Dự án Thủy điện Đại Ninh bị lấn chiếm đều có vị trí rất đẹp bên hồ thủy điện. Ảnh: TTXVN phát
    Hầu hết các diện tích khu tái định canh Dự án Thủy điện Đại Ninh bị lấn chiếm đều có vị trí rất đẹp bên hồ thủy điện. Ảnh: TTXVN phát
  • Các diện tích đất tái định canh Dự án Thủy điện Đại Ninh bị lấn chiếm trái phép đang được chủ mới trồng cây làm sân vườn. Ảnh: TTXVN phát
    Các diện tích đất tái định canh Dự án Thủy điện Đại Ninh bị lấn chiếm trái phép đang được chủ mới trồng cây làm sân vườn. Ảnh: TTXVN phát
  • Các diện tích đất tái định canh Dự án Thủy điện Đại Ninh bị lấn chiêm trái phép được mua đi bán lại, trồng cây, làm tiểu cảnh nhà vườn. Ảnh: TTXVN phát
    Các diện tích đất tái định canh Dự án Thủy điện Đại Ninh bị lấn chiêm trái phép được mua đi bán lại, trồng cây, làm tiểu cảnh nhà vườn. Ảnh: TTXVN phát
  • Khu đất tái định canh Dự án Thủy điện Đại Ninh ở xã Tà Hine đã bị lấn chiếm hết. Ảnh: TTXVN phát
    Khu đất tái định canh Dự án Thủy điện Đại Ninh ở xã Tà Hine đã bị lấn chiếm hết. Ảnh: TTXVN phát
Năm 2006, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) giao 2 xã Ninh Gia và Tà Hine quản lý 104ha đất tái định canh thuộc Dự án Thủy điện Đại Ninh. Đây là diện tích đất công, sau khi bố trí cho các hộ thuộc diện tái định canh, phần còn lại sẽ là quỹ đất công của địa phương. Tuy nhiên hiện toàn bộ diện tích giao cho xã Tà Hine đã bị lấn chiếm hết, còn xã Ninh Gia chưa thống kê được diện tích bị lấn chiếm. Do không có hồ sơ lưu trữ, chính quyền địa phương không thể xác định được vị trí ranh giới cụ thể của dự án đất tái định canh này khiến công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trở nên khó khăn, phức tạp. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN