Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công cho Đồng bằng Sông Cửu Long

  • Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
    Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
  • Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
    Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
  • Giáo sư, Tiến sĩ Sử Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
    Giáo sư, Tiến sĩ Sử Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
  • Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
    Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
  • Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
    Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
  • Ra mắt Ban chỉ đạo chương trình “UEH Mekong 2030”. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
    Ra mắt Ban chỉ đạo chương trình “UEH Mekong 2030”. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
Ngày 27/8/2022, tại Phân hiệu Vĩnh Long, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức tọa đàm “Nhân lực khu vực công cho Đồng bằng Sông Cửu Long” và ra mắt chương trình “UEH Mekong 2030” - chương trình đào tạo nguồn nhân lực dành riêng cho 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nhằm cung cấp nguồn đội ngũ cán bộ quản lý trung, cao cấp có chất lượng cao. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN