Nam Định: Tình trạng phơi thóc, lúa trên đường giao thông

  • Trong ảnh: Người dân phơi thóc trên tuyến tỉnh lộ 490C qua địa phận xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực. Ảnh: Công Luật - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân phơi thóc trên tuyến tỉnh lộ 490C qua địa phận xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực. Ảnh: Công Luật - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân phơi thóc, đặt vật cản trên tuyến quốc lộ 38B từ thành phố Nam Định đi huyện Vụ Bản. Ảnh: Công Luật - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân phơi thóc, đặt vật cản trên tuyến quốc lộ 38B từ thành phố Nam Định đi huyện Vụ Bản. Ảnh: Công Luật - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân phơi thóc chiếm nửa lòng đường trên tuyến đường liên xã tại thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc. Ảnh: Công Luật - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân phơi thóc chiếm nửa lòng đường trên tuyến đường liên xã tại thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc. Ảnh: Công Luật - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân phơi thóc trên tuyến đường quốc lộ 38B từ thành phố Nam Định đi huyện Vụ Bản. Ảnh: Công Luật - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân phơi thóc trên tuyến đường quốc lộ 38B từ thành phố Nam Định đi huyện Vụ Bản. Ảnh: Công Luật - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân phơi thóc trên tuyến đường liên xã tại thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc. Ảnh: Công Luật - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân phơi thóc trên tuyến đường liên xã tại thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Thời gian gần đây, trên các tuyến đường giao thông, từ đường quốc lộ, liên huyện, liên xã tại tỉnh Nam Định thường xuyên xuất hiện tình trạng các hộ gia đình sau khi thu hoạch lúa đã tận dụng luôn vỉa hè, một phần lòng đường để phơi thóc, làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Một số hộ dân không chỉ lấn chiếm lòng, lề đường để phơi lúa mà còn đặt các vật cản, như gạch, đá, lốp xe, khúc cây… để ngăn không cho các phương tiện đi vào khu vực sân phơi gây ra nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN