-
Thắng cố - món đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, không thể thiếu trong chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Chó Mông Cộc, giống chó bản địa Hà Giang, là một trong bốn quốc khuyển của Việt Nam được bán tại chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Các sạp mua bán quần áo, trang phục dân tộc thu hút khá đông người. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Mua bán rượu tại chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Gian hàng bán các loại nông cụ và sản phẩm gia dụng. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Chợ phiên Mèo Vạc thu hút rất đông người đến mua bán, cũng như các du khách muốn tìm hiểu văn hóa của địa phương. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Khu vực ẩm thực trong chợ tấp nập người dân đến tụ tập, ăn uống. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Các loại nông sản được bán tại chợ phiên Mèo Vạc rất đa dạng. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Dịch vụ may, sửa quần áo ngay tại chỗ phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Điều đặc biệt ở chợ phiên Mèo Vạc là những người bán và mua rượu chủ yếu là phụ nữ. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Một em bé theo mẹ đi bán hàng tại chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Đồng bào Dao mua, bán trang phục tại chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Người bán hàng ở chợ phiên Mèo Vạc là những cư dân trên địa bàn, mang sản phẩm của gia đình ra chợ trao đổi, mua bán. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Một cậu bé theo mẹ đi bán gia cầm tại chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Khu vực ẩm thực trong chợ tấp nập người dân ăn uống. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Khu vực ẩm thực tại chợ phiên Mèo Vạc luôn đỏ lửa với những món ăn địa phương. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Một gia đình ăn sáng tại chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
-
Các cô gái xuống chợ trong những bộ trang phục đẹp nhất. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN