Lũ chồng lũ khiến hơn 11.000 nhà dân ở Quảng Bình tiếp tục ngập lụt, nhiều thôn bản chia cắt

  • Lực lượng biên phòng Quảng Bình tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân ứng phó mưa lũ, chuẩn bị lương thực thực phẩm, nhiên liệu… sẵn sàng các phương án để giúp đỡ, đồng hành cùng nhân dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. Ảnh: TTXVN phát
    Lực lượng biên phòng Quảng Bình tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân ứng phó mưa lũ, chuẩn bị lương thực thực phẩm, nhiên liệu… sẵn sàng các phương án để giúp đỡ, đồng hành cùng nhân dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. Ảnh: TTXVN phát
  • Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, Quảng Bình hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: TTXVN phát
    Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, Quảng Bình hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: TTXVN phát
  • Mưa to khiến nước dâng tràn vào nhà dân tại địa bàn huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát
    Mưa to khiến nước dâng tràn vào nhà dân tại địa bàn huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát
  • Mưa lớn, lũ chồng lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát
    Mưa lớn, lũ chồng lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát
  • Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, Quảng Bình hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, ruộng vườn, ứng phó với mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát
    Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, Quảng Bình hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, ruộng vườn, ứng phó với mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát
  • Trường Tiểu học số 2 Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình khẩn trương di dờ bàn ghế, đồ dùng học tập... lên chỗ cao tránh mưa lũ ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát
    Trường Tiểu học số 2 Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình khẩn trương di dờ bàn ghế, đồ dùng học tập... lên chỗ cao tránh mưa lũ ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 17/10/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mưa to trên diện rộng, nước sông dâng cao, các địa phương như huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa…của tỉnh Quảng Bình nhiều nơi bị ngập lụt, chia cắt, cô lập cục bộ. Đến chiều nay, mưa lớn đã khiến hơn 11.000 ngôi nhà bị ngập; khoảng 50 thôn, bản ở khu vực các xã biên giới bị chia cắt; các tuyến đê, kè, kênh mương; nhiều tuyến, điểm đường giao thông trọng điểm như: Quốc lộ 9B, 9C, 9E, 559B, 562, 564, 564B bị ngập lụt, sạt lở, sụt lún rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến giao thông qua lại. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương sơ tán khoảng 130 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời chủ động phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó trước mọi diễn biến của thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN