-
Lớp học chữ Hán Nôm ở xã Thổ Tang thu hút hơ 20 học viên theo học ở đủ các lứa tuổi. Ảnh: Nguyễn Thảo- TTXVN
-
Lớp học không có thù lao nhưng cả thầy và trò đều say mê học tập. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
-
Những buổi học không chỉ là thời gian học chữ, mà còn là nơi người cao tuổi gặp gỡ, trao đổi với nhau về những kiến thức đã được học. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
-
Nhiều cụ cao niên vẫn say mê tham gia lớp học để làm gương cho con cháu và để gìn giữ chữ thánh hiền của cha ông. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
-
Sau thời gian theo học, các cụ cao niên đã có thể viết chữ Hán Nôm thành thạo. Ảnh: Nguyễn Thảo
-
Nhiều học viên trong lớp học có thể viết thành tạo các câu thơi, câu đối. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
-
Mỗi người một lứa tuổi, một ngành nghề khác nhau cùng say mê học chữ thánh hiền của cha ông để lại. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
-
Lớp học Hán Nôm miễn phí ở xã Thổ Tang góp phần truyền dạy và lan tỏa giá trị của loại chữ viết cổ kính này tới cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
-
Cụ Vũ Văn Cứu say mê giảng từ chữ Hán Nôm cho các cụ cao niên trong lớp học. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
-
Lớp học chữ Hán Nôm của các bậc cao niên ở miếu Trúc Lâm, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN