Lễ trao giải AFF Awards năm 2019

  • Trong ảnh: Giải Cầu thủ nam của năm thuộc về tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
    Trong ảnh: Giải Cầu thủ nam của năm thuộc về tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
  • Trong ảnh: Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đoạt giải Huấn luyện viên đội tuyển nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đoạt giải Huấn luyện viên đội tuyển nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Quang Hải trong ngày nhận các danh hiệu tại Lễ trao giải AFF Awards năm 2019. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Quang Hải trong ngày nhận các danh hiệu tại Lễ trao giải AFF Awards năm 2019. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: BTC công bố và trao giải cho các cầu thủ trong đội hình tiêu biểu năm 2019. Đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt của ba cầu thủ, gồm: thủ môn Văn Lâm, tiền vệ Quang Hải, hậu vệ Quế Ngọc Hải. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: BTC công bố và trao giải cho các cầu thủ trong đội hình tiêu biểu năm 2019. Đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt của ba cầu thủ, gồm: thủ môn Văn Lâm, tiền vệ Quang Hải, hậu vệ Quế Ngọc Hải. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) trả lời phỏng vấn của truyền thông sau khi giành giải thưởng Cầu thủ nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) trả lời phỏng vấn của truyền thông sau khi giành giải thưởng Cầu thủ nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) trả lời phỏng vấn của truyền thông sau khi giành giải thưởng Cầu thủ nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) trả lời phỏng vấn của truyền thông sau khi giành giải thưởng Cầu thủ nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) trả lời phỏng vấn của truyền thông sau khi giành giải thưởng Cầu thủ nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) trả lời phỏng vấn của truyền thông sau khi giành giải thưởng Cầu thủ nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Pitsamai Sornsai (Thailand) nhận giải Cầu thủ nữ của năm. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
    Trong ảnh: Pitsamai Sornsai (Thailand) nhận giải Cầu thủ nữ của năm. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
  • Trong ảnh: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam phát biểu cảm xúc sau khi nhận giải thưởng Cầu thủ nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam phát biểu cảm xúc sau khi nhận giải thưởng Cầu thủ nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Thailand, bà Nuengruetai Srathongvian đoạt giải Huấn luyện viên đội tuyển nữ của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Thailand, bà Nuengruetai Srathongvian đoạt giải Huấn luyện viên đội tuyển nữ của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đoạt giải Huấn luyện viên đội tuyển nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đoạt giải Huấn luyện viên đội tuyển nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan Somyos Pumpanmuang (trái) thay mặt đội tuyển nữ Thailand, nhận giải Đội tuyển nữ của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan Somyos Pumpanmuang (trái) thay mặt đội tuyển nữ Thailand, nhận giải Đội tuyển nữ của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Tuyển thủ futsal Việt Nam Trần Văn Vũ phát biểu cảm xúc sau khi nhận giải Cầu thủ Futsal của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Tuyển thủ futsal Việt Nam Trần Văn Vũ phát biểu cảm xúc sau khi nhận giải Cầu thủ Futsal của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Giải Cầu thủ Futsal của năm thuộc về tuyển thủ futsal Việt Nam Trần Văn Vũ Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Giải Cầu thủ Futsal của năm thuộc về tuyển thủ futsal Việt Nam Trần Văn Vũ Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Đội trưởng Quế Ngọc Hải thay mặt đội tuyển Việt Nam lên nhận giải Đội tuyển bóng đá nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Đội trưởng Quế Ngọc Hải thay mặt đội tuyển Việt Nam lên nhận giải Đội tuyển bóng đá nam của năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Giải Cầu thủ Futsal của năm thuộc về Trần Văn Vũ (Việt Nam) và giải Đội tuyển Futsal của năm thuộc về đội Thailand. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Giải Cầu thủ Futsal của năm thuộc về Trần Văn Vũ (Việt Nam) và giải Đội tuyển Futsal của năm thuộc về đội Thailand. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Giải Cầu thủ trẻ của năm thuộc về Suphanat Mueanta (Thailand). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Giải Cầu thủ trẻ của năm thuộc về Suphanat Mueanta (Thailand). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Khánh Hải phát biểu chào mừng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Khánh Hải phát biểu chào mừng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Khánh Hải phát biểu chào mừng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Khánh Hải phát biểu chào mừng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), ông Khiev Sameth phát biểu, tuyên bố lễ trao giải AFF Awards 2019 chính thức được bắt đầu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), ông Khiev Sameth phát biểu, tuyên bố lễ trao giải AFF Awards 2019 chính thức được bắt đầu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Trao giải Trọng tài nam và Trợ lý trọng tài nam của năm cho trọng tài Sivakorn Pu-Udom (Thailand, bên trái) và Trợ lý trọng tài Ronnie Koh Min Kiat (Singapore, bên phải). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Trao giải Trọng tài nam và Trợ lý trọng tài nam của năm cho trọng tài Sivakorn Pu-Udom (Thailand, bên trái) và Trợ lý trọng tài Ronnie Koh Min Kiat (Singapore, bên phải). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Tối 8/11/2019, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ trao giải AFF Awards năm 2019. Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức 2 năm một lần, nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á giai đoạn 2018 - 2019. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN