Lâm Đồng sắp xếp thôn, tổ dân phố gắn liền với chuyển đổi số

  • Xã Lạc Dương là địa phương có diện tích lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, sau sắp xếp chỉ còn lại 7 thôn cũng gây áp lực cho bộ máy cơ sở. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Xã Lạc Dương là địa phương có diện tích lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, sau sắp xếp chỉ còn lại 7 thôn cũng gây áp lực cho bộ máy cơ sở. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Cán bộ xã Lạc Dương (Lâm Đồng) hướng dẫn cho người dân sử dụng kỹ năng số trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Cán bộ xã Lạc Dương (Lâm Đồng) hướng dẫn cho người dân sử dụng kỹ năng số trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công Phường Xuân Trường – Đà Lạt được cán bộ chuyên môn hướng dẫn về các ứng dụng số trong giải quyết Thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công Phường Xuân Trường – Đà Lạt được cán bộ chuyên môn hướng dẫn về các ứng dụng số trong giải quyết Thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Trong “cuộc cách mạng” tinh gọn, sắp xếp thôn, tổ dân phố, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chủ động gắn với chuyển đổi số để bù đắp cho sự thiếu hụt về nhân lực, phù hợp với bối cảnh địa bàn rộng, dân số đông. Sau sắp xếp toàn tỉnh hiện còn 1.377 thôn, tổ dân phố, giảm 1.396 đơn vị, tương đương hơn 50%. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN