Kiên Giang: Hướng đến thành lập thành phố Phú Quốc

  • Trong ảnh: Xây dựng móng, trụ đưa lưới điện quốc gia ra huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Xây dựng móng, trụ đưa lưới điện quốc gia ra huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Một điểm trường học chuẩn bị đưa vào hoạt động ở xã Cửa Dương, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Một điểm trường học chuẩn bị đưa vào hoạt động ở xã Cửa Dương, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Khách sạn cao cấp tại khu Vinpearl Phú Quốc, xã Gành Dầu, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Khách sạn cao cấp tại khu Vinpearl Phú Quốc, xã Gành Dầu, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Khu Vinpearl Phú Quốc, xã Gành Dầu, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Khu Vinpearl Phú Quốc, xã Gành Dầu, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Phương tiện tàu, phà cao tốc phục vụ du khách đến đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Phương tiện tàu, phà cao tốc phục vụ du khách đến đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Huyện đảo Phú Quốc đang hướng đến thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của cả nước, có diện tích tự nhiên 575,29 km², quy mô dân số 177.540 người, với 8 đơn vị hành chính cấp xã. Ngoài phát triển kinh tế - xã hội, thành lập thành phố Phú Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, quốc phòng - an ninh, tạo nên vị thế vững chắc của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy sự phát triển kinh tế vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tăng sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch Phú Quốc. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN