Kiên Giang: Đổi thay vùng đồng bào dân tộc Khmer Gò Quao

  • Trong ảnh: Đường về các phum sóc trong huyện được xây dựng khang trang. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
    Trong ảnh: Đường về các phum sóc trong huyện được xây dựng khang trang. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
  • Trong ảnh: Trường học trên địa bàn huyện Gò Quao được xây dựng mới khang trang, giúp con em đồng bào dân tộc Khmer đến trường học tập tốt hơn. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
    Trong ảnh: Trường học trên địa bàn huyện Gò Quao được xây dựng mới khang trang, giúp con em đồng bào dân tộc Khmer đến trường học tập tốt hơn. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
  • Trong ảnh: Đường về các phum sóc được nhựa hóa, giúp con em đồng bào dân tộc Khmer đến trường thuận lợi. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
    Trong ảnh: Đường về các phum sóc được nhựa hóa, giúp con em đồng bào dân tộc Khmer đến trường thuận lợi. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
  • Trong ảnh: Đường về các phum sóc trong huyện đã được trải nhựa, bê tông hóa. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
    Trong ảnh: Đường về các phum sóc trong huyện đã được trải nhựa, bê tông hóa. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
  • Trong ảnh: Các ngôi chùa trên địa bàn huyện Gò Quao được đầu tư xây dựng để đồng bào Khmer đến dâng hương lễ Phật. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
    Trong ảnh: Các ngôi chùa trên địa bàn huyện Gò Quao được đầu tư xây dựng để đồng bào Khmer đến dâng hương lễ Phật. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Là địa phương có hơn 31% dân số toàn huyện là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, thời gian qua huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, đồng thời vận động bà con cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo phum sóc Gò Quao đang được cải thiện, phát triển từng ngày; cuộc sống của người Khmer ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer ngày càng được kéo giảm và đang ở mức tương đương với tỷ lệ hộ nghèo của người Kinh. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Gò Quao đầu năm 2019 đã được nâng lên 41,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,3%. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN