Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 – Địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn tại Thái Nguyên

  • Tháp chuông mới được xây dựng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Tháp chuông mới được xây dựng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
  • Bia đá ghi dấu sự ra đời ngày 27/7 và Nhà tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Bia đá ghi dấu sự ra đời ngày 27/7 và Nhà tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
  • Nhà đón tiếp khách tham quan mới được xây dựng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Nhà đón tiếp khách tham quan mới được xây dựng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
  • Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại thị trấn Hùng Sơn. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại thị trấn Hùng Sơn. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 nằm ở Tổ dân phố Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ, Thái Nguyên) là nơi 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương họp nghe công bố thư Bác Hồ, ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào ngày 27/7/1947. Sau nhiều lần tôn tạo, tu bổ, hiện Khu di tích là “địa chỉ đỏ” đặc biệt quan trọng trong hành trình về nguồn tại Thái Nguyên, là điểm kết nối với tuyến tham quan Khu du lịch hồ Núi Cốc cùng các điểm di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa (Thái Nguyên) và Tân Trào (Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN