Khu Di tích lịch sử cách mạng Mẹ Tơm (Thanh Hóa)

  • Đoàn viên thanh niên tham quan, tìm hiểu các kỷ vật tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Mẹ Tơm. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Đoàn viên thanh niên tham quan, tìm hiểu các kỷ vật tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Mẹ Tơm. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Du khách đến tham quan Khu Di tích lịch sử cách mạng Mẹ Tơm tại làng Đông Thành, xã Đa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Du khách đến tham quan Khu Di tích lịch sử cách mạng Mẹ Tơm tại làng Đông Thành, xã Đa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Bức tượng bán thân phác thảo hình ảnh Mẹ Tơm do Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội trao tặng đặt tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Mẹ Tơm. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Bức tượng bán thân phác thảo hình ảnh Mẹ Tơm do Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội trao tặng đặt tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Mẹ Tơm. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Dâng hương tại lăng mộ Mẹ Tơm (tên thật là bà Nguyễn Thị Quyển). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Dâng hương tại lăng mộ Mẹ Tơm (tên thật là bà Nguyễn Thị Quyển). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Khu Di tích lịch sử cách mạng Mẹ Tơm tại làng Đông Thành, xã Đa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã trở thành địa chỉ đỏ để người dân, học sinh, các nhà nghiên cứu và du khách thập phương đến tham quan, học tập và tìm hiểu. Nơi đây, hơn 80 năm trước, mẹ và những người thân trong gia đình đã nuôi giấu, che chở nhiều cán bộ của Đảng như Tố Hữu, Lê Tất Đắc, Trần Quyết Thắng, Nguyễn Thị Thái, Hoàng Tiến Trình, Hoàng Xung Phong.... Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN