Khát nước sạch do xâm nhập mặn

  • Dự án Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn (xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn) đã được UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 lần, đến nay vẫn còn dang dở. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Dự án Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn (xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn) đã được UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 lần, đến nay vẫn còn dang dở. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Công trình đập ngăn mặn chậm tiến độ ảnh hưởng tới đời sống người dân các xã ven biển huyện Nga Sơn. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Công trình đập ngăn mặn chậm tiến độ ảnh hưởng tới đời sống người dân các xã ven biển huyện Nga Sơn. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Hàng năm UBND huyện Nga Sơn đều tiến hành đắp đập tạm để ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn trên lưu vực sông Càn, mùa mưa thì ngăn lại, mùa cạn lại dỡ ra. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Hàng năm UBND huyện Nga Sơn đều tiến hành đắp đập tạm để ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn trên lưu vực sông Càn, mùa mưa thì ngăn lại, mùa cạn lại dỡ ra. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Để chủ động nguồn nước, 10 năm trước, gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn (xóm 5, xã Nga Phú) phải xây bể nước mưa kiên cố để tích trữ nước. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Để chủ động nguồn nước, 10 năm trước, gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn (xóm 5, xã Nga Phú) phải xây bể nước mưa kiên cố để tích trữ nước. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Nga Phú là một trong số nhiều xã ven biển của huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đến thời điểm này vẫn chưa có nước sạch. Hiện tại, hầu hết những hộ dân ở xã Nga Phú đều dùng nước giếng khoan, giếng đào hoặc xây bể chứa nước mưa... Tuy nhiên nguồn nước này đều bị nhiễm mặn, nhiễm phèn hoặc chứa nhiều tạp chất đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của người dân nơi đây. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN