Khánh Hòa đưa di sản văn hóa Chăm trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng

  • Du khách trải nghiệm hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Du khách trải nghiệm hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Sản phẩm gốm thủ công đặc trưng của địa phương được sản xuất tại Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Sản phẩm gốm thủ công đặc trưng của địa phương được sản xuất tại Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Các sản phẩm gốm thủ công được trưng bày tại Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Các sản phẩm gốm thủ công được trưng bày tại Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang), điểm đến hấp dẫn du khách tại Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang), điểm đến hấp dẫn du khách tại Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Khánh Hòa sở hữu kho tàng di sản văn hóa Chăm phong phú với hệ thống đền, tháp cổ gắn liền cùng các bảo vật quốc gia, cùng nhiều lễ hội, làng nghề và phong tục tín ngưỡng đặc sắc. Khai thác lợi thế này, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh công tác bảo tồn và khai thác giá trị di sản Chăm nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa bản địa trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn của địa phương. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN