Bình Định khẩn trương ứng phó với bão số 6

  • Người dân làng Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn buộc rọ thép, đắp kè đá ngăn sóng biển. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Người dân làng Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn buộc rọ thép, đắp kè đá ngăn sóng biển. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  •  Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (phải) hỏi thăm người dân thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (phải) hỏi thăm người dân thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác khắc phục sạt lở bờ kè biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác khắc phục sạt lở bờ kè biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Máy múc được huy động đến cải tạo bờ kè biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Máy múc được huy động đến cải tạo bờ kè biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Khoảng 500 tàu thuyền đang neo đậu tránh bão tại cảng Quy Nhơn, tránh bão số 6, chiều 8/11. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Khoảng 500 tàu thuyền đang neo đậu tránh bão tại cảng Quy Nhơn, tránh bão số 6, chiều 8/11. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  •  Người dân thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn tập kết bao tải cát để gia cố tường nhà chống bão. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Người dân thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn tập kết bao tải cát để gia cố tường nhà chống bão. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  •  Người dân thôn Hải, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn đắp kè đá ngăn sóng biển. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Người dân thôn Hải, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn đắp kè đá ngăn sóng biển. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Người dân thôn Hải, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn đắp kè đá ngăn sóng biển. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Người dân thôn Hải, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn đắp kè đá ngăn sóng biển. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Người dân thôn Hải, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn đắp kè đá ngăn sóng biển. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Người dân thôn Hải, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn đắp kè đá ngăn sóng biển. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Kè đá chống sói bờ biển thôn Hải, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Kè đá chống sói bờ biển thôn Hải, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 16 giờ chiều 8/11/2019, tâm bão số 6 - Nakri cách đảo Song Tử Tây trên 230 km về phía Đông Bắc và cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa 430 km về phía Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15. Trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 5-10 km/h. Chiều 8/11, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đến thị sát các địa phương ven biển, kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão số 6 tại các công trình, địa bàn xung yếu. Bình Định đã lên phương án sơ tán hơn 14.500 hộ với 68.000 nhân khẩu ở vùng xung yếu, cửa sông, cửa biển, vùng thấp trũng đi tránh bão. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN