Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.700 người ở Vĩnh Long

  • Chụp X-quang cho người dân đến khám bệnh. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
    Chụp X-quang cho người dân đến khám bệnh. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
  • Người dân được khám và chữa cơ xương khớp. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.
    Người dân được khám và chữa cơ xương khớp. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.
  • Lực lượng y tế khám răng, hàm, mặt cho trẻ em. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.
    Lực lượng y tế khám răng, hàm, mặt cho trẻ em. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.
  • Lực lượng y tế kiểm tra đường huyết cho người dân đến khám bệnh. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.
    Lực lượng y tế kiểm tra đường huyết cho người dân đến khám bệnh. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.
Ngày 25/9/2022, tại Thiền viện Thiện Minh (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.700 người người dân là những gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và khuyết tật trên địa bàn 4 xã cù lao của huyện Long Hồ gồm: An Bình, Hòa Ninh, Đồng Phú và Bình Hòa Phước. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN