-
Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 5.800 ha diện tích trồng nhãn với trình độ canh tác, chăm sóc cao, chất lượng quả cao. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
-
Các đơn vị, địa phương ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
-
Du khách tham quan, thưởng thức các sản phẩm từ nhãn tại lễ hội. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
-
Du khách tham quan, thưởng thức các sản phẩm từ nhãn tại lễ hội. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
-
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa phát biểu khai mạc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
-
Lễ hội là dịp để các Hợp tác xã, doanh nghiệp kết nối tiêu thụ sản phẩm, đưa thương hiệu nhãn lồng phát triển bền vững. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
-
Công bố và trao Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận “Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN