Huỳnh Phương Liên - người thầy thuốc trọn đời gắn bó với vaccine

  • Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên (bên trái) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng cho ngành y khi đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên (bên trái) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng cho ngành y khi đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên (bên trái) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng cho ngành y khi đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên (bên trái) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng cho ngành y khi đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên (bên trái) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng cho ngành y khi đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên (bên trái) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng cho ngành y khi đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên (bên trái) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng cho ngành y khi đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên (bên trái) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng cho ngành y khi đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên (bên trái) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng cho ngành y khi đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên (bên trái) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng cho ngành y khi đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên (bên trái) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng cho ngành y khi đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên (bên trái) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng cho ngành y khi đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Là người con được sinh ra từ đất Quảng Nam, tháng 9 năm 1954, nữ thanh niên Huỳnh Phương Liên lên đường tập kết ra Bắc, được Nhà nước đào tạo và tạo điều kiện cho học tập chuyên ngành y. Năm 1966, bác sĩ Liên được giao nhiệm vụ lên đường vào miền Nam nghiên cứu, sản xuất 3 loại vắc xin tả, thương hàn, đậu mùa. Năm 1989, Bác sĩ Huỳnh Thị Phương Liên được lựa chọn cử đi học ở Nhật Bản về công nghệ sản xuất vắc xin viêm não Nhật Bản. Năm 1990, bác sĩ Huỳnh Phương Liên và đồng nghiệp đã sản xuất thành công vắc xin viêm não Nhật Bản và đến năm 1992, vắc xin bắt đầu được thử nghiệm với trẻ em, đáp ứng miễn dịch 100% so với vắc xin của Nhật Bản. Ngày 12/2/2012, GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên bảo vệ xuất sắc đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển vắc xin viêm não Nhật Bản bất hoạt sản xuất trên tế bào vero”. Việc nghiên cứu thành công vắc xin viêm não Nhật Bản trên tế bào vero (thế hệ 2) đưa Việt Nam trở thành một trong bốn quốc gia trên thế giới sở hữu công nghệ này. Năm 2020 ở tuổi 80, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sự, Tiến sĩ Huỳnh Thị Phương Liên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 - 2019, làm nên những kỳ tích cho y học nước nhà. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN