Hưng Yên: Lễ hội đền Đa Hòa được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

  • Lễ hội được tổ chức theo quy mô hàng tổng với là 9 thôn thuộc 2 xã: Bình Minh (Khoái Châu) và Mễ Sở (Văn Giang). Ảnh: Mai Ngoan - TTXVN.
    Lễ hội được tổ chức theo quy mô hàng tổng với là 9 thôn thuộc 2 xã: Bình Minh (Khoái Châu) và Mễ Sở (Văn Giang). Ảnh: Mai Ngoan - TTXVN.
  • Người dân địa phương và du khách nô nức trẩy hội. Ảnh: Mai Ngoan - TTXVN
    Người dân địa phương và du khách nô nức trẩy hội. Ảnh: Mai Ngoan - TTXVN
  • Nghi thức rước kiệu Thành Hoàng các làng về đền Đa Hòa. Ảnh: Mai Ngoan - TTXVN.
    Nghi thức rước kiệu Thành Hoàng các làng về đền Đa Hòa. Ảnh: Mai Ngoan - TTXVN.
  • Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc văn trao Bằng chứng nhận Lễ hội đền Đa Hòa là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho nhân dân 2 xã Bình Minh và Mễ Sở. Ảnh: Mai Ngoan - TTXVN
    Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc văn trao Bằng chứng nhận Lễ hội đền Đa Hòa là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho nhân dân 2 xã Bình Minh và Mễ Sở. Ảnh: Mai Ngoan - TTXVN
  • Các đại biểu dâng hương tại lễ khai hội đền Đa Hòa. Ảnh: Mai Ngoan - TTXVN
    Các đại biểu dâng hương tại lễ khai hội đền Đa Hòa. Ảnh: Mai Ngoan - TTXVN
Ngày 1/3/2023, tại đền Đa Hòa, xã Bình Minh (Khoái Châu) diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận Lễ hội đền Đa Hòa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời khai mạc Lễ hội truyền thống Chử Đồng Tử - Tiên Dung năm 2023, với sự tham gia của 9 thôn của 2 xã: Bình Minh (Khoái Châu) và Mễ Sở (Văn Giang). Ảnh: Mai Ngoan - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN