Hưng Yên: Cấp ủy xử lý việc khó tháo "nút thắt" giải phóng mặt bằng

  • Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
  • Chi bộ thôn Giang, xã Diên Hồng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trao đổi với phóng viên TTXVN về công tác giải phóng mặt bằng ở cơ sở. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
    Chi bộ thôn Giang, xã Diên Hồng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trao đổi với phóng viên TTXVN về công tác giải phóng mặt bằng ở cơ sở. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
  • Phóng viên TTXVN phỏng vấn ông Phạm Bá Nghĩa (trái), Bí thư Đảng ủy xã Diên Hồng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
    Phóng viên TTXVN phỏng vấn ông Phạm Bá Nghĩa (trái), Bí thư Đảng ủy xã Diên Hồng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
  • Ông Đào Ngọc Khai, thôn Côc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên với 80 năm tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng là người tiên phong di chuyển ngôi mộ của vợ mình được án táng tại nghĩa trang của thôn tới một nơi mới để nhường đất cho dự án cụm công nghiệp. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
    Ông Đào Ngọc Khai, thôn Côc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên với 80 năm tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng là người tiên phong di chuyển ngôi mộ của vợ mình được án táng tại nghĩa trang của thôn tới một nơi mới để nhường đất cho dự án cụm công nghiệp. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
  • Diện tích đất nông nghiệp tại thôn Giang, xã Diên Hồng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên được thu hồi để làm các khu công nghiệp. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
    Diện tích đất nông nghiệp tại thôn Giang, xã Diên Hồng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên được thu hồi để làm các khu công nghiệp. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
  • Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trả lới phỏng vấn phóng viên TTXVN về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
    Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trả lới phỏng vấn phóng viên TTXVN về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
  • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
Thời gian qua, Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành nhiều văn bản quan trọng mang tính đột phá, đi đầu so với các tỉnh, thành phố về tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng trong sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình trọng điểm. Nếu như trước năm 2021, tỉnh Hưng Yên chỉ giải phóng mặt bằng được 300-500 ha thì khi các chỉ thị, quyết định của Tỉnh ủy ra đời, mỗi năm Hưng Yên đều giải phóng mặt bằng hơn 1.000 ha đất cho việc xây dựng thi công công trình giao thông và khu, cụm công nghiệp, đô thị. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN