Hơn 510.000 lượt người bệnh khám, cấp cứu trong 8 ngày nghỉ Tết

  • Tại bệnh viện Việt Đức ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn, trong đó hơn một nửa là do tai nạn giao thông; 36 trường họp do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế; thực hiện hơn 200 ca mổ cấp cứu… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Tại bệnh viện Việt Đức ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn, trong đó hơn một nửa là do tai nạn giao thông; 36 trường họp do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế; thực hiện hơn 200 ca mổ cấp cứu… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Tại bệnh viện Việt Đức ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn, trong đó hơn một nửa là do tai nạn giao thông; 36 trường họp do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế; thực hiện hơn 200 ca mổ cấp cứu… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Tại bệnh viện Việt Đức ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn, trong đó hơn một nửa là do tai nạn giao thông; 36 trường họp do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế; thực hiện hơn 200 ca mổ cấp cứu… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Tại bệnh viện Việt Đức ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn, trong đó hơn một nửa là do tai nạn giao thông; 36 trường họp do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế; thực hiện hơn 200 ca mổ cấp cứu… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Tại bệnh viện Việt Đức ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn, trong đó hơn một nửa là do tai nạn giao thông; 36 trường họp do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế; thực hiện hơn 200 ca mổ cấp cứu… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức dịp Tết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức dịp Tết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức dịp Tết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức dịp Tết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Vẫn còn nhiều ca tai nạn do giao thông và pháo nổ dịp Tết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Vẫn còn nhiều ca tai nạn do giao thông và pháo nổ dịp Tết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Tại bệnh viện Việt Đức ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn, trong đó hơn một nửa là do tai nạn giao thông; 36 trường họp do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế; thực hiện hơn 200 ca mổ cấp cứu… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Tại bệnh viện Việt Đức ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn, trong đó hơn một nửa là do tai nạn giao thông; 36 trường họp do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế; thực hiện hơn 200 ca mổ cấp cứu… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Vẫn còn nhiều ca tai nạn do giao thông và pháo nổ dịp Tết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Vẫn còn nhiều ca tai nạn do giao thông và pháo nổ dịp Tết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Tại bệnh viện Việt Đức ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn, trong đó hơn một nửa là do tai nạn giao thông; 36 trường họp do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế; thực hiện hơn 200 ca mổ cấp cứu… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Tại bệnh viện Việt Đức ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn, trong đó hơn một nửa là do tai nạn giao thông; 36 trường họp do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế; thực hiện hơn 200 ca mổ cấp cứu… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Tại bệnh viện Việt Đức ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn, trong đó hơn một nửa là do tai nạn giao thông; 36 trường họp do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế; thực hiện hơn 200 ca mổ cấp cứu… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Tại bệnh viện Việt Đức ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn, trong đó hơn một nửa là do tai nạn giao thông; 36 trường họp do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế; thực hiện hơn 200 ca mổ cấp cứu… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), các cơ sở y tế đã tiếp nhận thăm khám và cấp cứu hơn 510.000 lượt người bệnh khám, cấp cứu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN