Văn hóa soi đường: Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”

  • Ông Christian Manhart - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Ông Christian Manhart - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Ông Christian Manhart - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Ông Christian Manhart - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng báo cáo đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng báo cáo đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Sáng 8/9/2022, tại Di sản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội phối hợp Văn phòng UNESCO Hà Nội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức trong hai ngày 8 và 9/9, thiết thực kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Công ước 1972; 20 năm nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long (2002-2022). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN