Văn hóa soi đường: Hội làng Triều Khúc tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Phùng Hưng

  • Múa trống bồng (còn gọi là múa “con đĩ đánh bồng”) là điểm nhấn tiêu biểu, đặc sắc nhất và không thể thiếu tại Lễ hội làng Triều Khúc. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Múa trống bồng (còn gọi là múa “con đĩ đánh bồng”) là điểm nhấn tiêu biểu, đặc sắc nhất và không thể thiếu tại Lễ hội làng Triều Khúc. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Lễ rước sắc Phùng Hưng mang ý nghĩa mời thánh nhân về ngự tại đại đình. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Lễ rước sắc Phùng Hưng mang ý nghĩa mời thánh nhân về ngự tại đại đình. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Lễ rước sắc Phùng Hưng mang ý nghĩa mời thánh nhân về ngự tại đại đình. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Lễ rước sắc Phùng Hưng mang ý nghĩa mời thánh nhân về ngự tại đại đình. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Lễ rước sắc Phùng Hưng mang ý nghĩa mời thánh nhân về ngự tại đại đình. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Lễ rước sắc Phùng Hưng mang ý nghĩa mời thánh nhân về ngự tại đại đình. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Những người tham gia đoàn rước với sắc phục đặc trưng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Những người tham gia đoàn rước với sắc phục đặc trưng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Màn múa rồng tại lễ hội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Màn múa rồng tại lễ hội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Ngày 18/2/2024 (mùng 9 tháng Giêng), làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội tổ chức khai hội truyền thống nhằm tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Lễ hội diễn ra đến ngày 12 tháng Giêng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN