Sinh viên Hà Nội trở lại trường học trực tiếp

  • Trong ảnh: Chuyên gia ngành điện của Avestos Đức Ronny Bretfeld giám sát việc dạy và học của lớp điện công nghiệp - Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Chuyên gia ngành điện của Avestos Đức Ronny Bretfeld giám sát việc dạy và học của lớp điện công nghiệp - Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Trong ảnh: Tất cả sinh viên học tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đều phải khai báo y tế trực tuyến trước khi vào trường. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Tất cả sinh viên học tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đều phải khai báo y tế trực tuyến trước khi vào trường. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 14/2, 90% học sinh, sinh viên học ca sáng Trường cao đẳng cơ điện Hà Nội đã đến lớp học trực tiếp. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 14/2, 90% học sinh, sinh viên học ca sáng Trường cao đẳng cơ điện Hà Nội đã đến lớp học trực tiếp. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học của sinh viên lớp Điện công nghiệp (Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học của sinh viên lớp Điện công nghiệp (Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Trong ảnh: Sinh viên K15 lớp Thiết kế đồ hoạ, Khoa Công nghệ thông tin học trực tiếp tại  Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội buổi đầu tiên sau học kỳ I phải học trực tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Sinh viên K15 lớp Thiết kế đồ hoạ, Khoa Công nghệ thông tin học trực tiếp tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội buổi đầu tiên sau học kỳ I phải học trực tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đo thân nhiệt tất cả học sinh, sinh viên và giáo viên trước khi vào Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Đo thân nhiệt tất cả học sinh, sinh viên và giáo viên trước khi vào Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Trong ảnh: Sinh viên K15 lớp Thiết kế đồ hoạ Khoa Công nghệ thông tin học trực tiếp tại Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội buổi đầu tiên sau học kỳ I phải học trực tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Sinh viên K15 lớp Thiết kế đồ hoạ Khoa Công nghệ thông tin học trực tiếp tại Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội buổi đầu tiên sau học kỳ I phải học trực tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tiết học thể dục đầu giờ của lớp trung cấp ô tô 50A - Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Tiết học thể dục đầu giờ của lớp trung cấp ô tô 50A - Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới trường học trực tiếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cô và trò lớp Thiết kế đồ hoạ Khoa Công nghệ thông tin K15- Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội lần đầu tiên được gặp nhau sau học kỳ I học trực tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Cô và trò lớp Thiết kế đồ hoạ Khoa Công nghệ thông tin K15- Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội lần đầu tiên được gặp nhau sau học kỳ I học trực tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Sáng 14/2/2022, nhiều trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã bắt đầu đón học viên, sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Hiếu, Thanh Tùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN