Học sinh Gia Lai lan tỏa chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn”, đẩy lùi COVID-19

  • Trong ảnh: Em Lê Văn Phúc, sinh năm 2002, hiện đang là học sinh lớp 12C7, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai người sáng lập và là trưởng nhóm từ thiện mang tên Fly to Sky (ngoài cùng bên trái) với những chiếc kệ đựng nước rửa tay do nhóm mình lắp đặt tại những nơi công cộng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Em Lê Văn Phúc, sinh năm 2002, hiện đang là học sinh lớp 12C7, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai người sáng lập và là trưởng nhóm từ thiện mang tên Fly to Sky (ngoài cùng bên trái) với những chiếc kệ đựng nước rửa tay do nhóm mình lắp đặt tại những nơi công cộng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho người dân. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho người dân. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho các cơ sở y tế địa phương. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho các cơ sở y tế địa phương. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
  • Trong ảnh: Em Lê Văn Phúc, sinh năm 2002, hiện đang là học sinh lớp 12C7, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai người sáng lập và là trưởng nhóm từ thiện mang tên Fly to Sky (thứ 3 từ phải sang) trao nước rửa tay cho Bệnh viện Tâm thần tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Em Lê Văn Phúc, sinh năm 2002, hiện đang là học sinh lớp 12C7, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai người sáng lập và là trưởng nhóm từ thiện mang tên Fly to Sky (thứ 3 từ phải sang) trao nước rửa tay cho Bệnh viện Tâm thần tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm từ thiện hướng dẫn cách nấu nước rửa tay sát khuẩn tại nhà cho người dân. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm từ thiện hướng dẫn cách nấu nước rửa tay sát khuẩn tại nhà cho người dân. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm từ thiện này phát nước rửa tay sát khuẩn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm từ thiện này phát nước rửa tay sát khuẩn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho người dân. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho người dân. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay, khẩu trang y tế cho người vô gia cư. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay, khẩu trang y tế cho người vô gia cư. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay, khẩu trang y tế cho người vô gia cư. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay, khẩu trang y tế cho người vô gia cư. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho người dân. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho người dân. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho các cơ sở y tế địa phương. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho các cơ sở y tế địa phương. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay, khẩu trang y tế cho công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm từ thiện phát nước rửa tay, khẩu trang y tế cho công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: Hồng Điệp -TTXVN
Với phương châm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch COVID-19, chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn” của gần 250 bạn trẻ nhóm từ thiện mang tên Fly to Sky tại Gia Lai nhận được sự đồng tình ủng hộ của tất cả những người biết đến. Triển khai từ ngày 5/2/2020 đến nay, nhóm từ thiện này đã phát gần 10.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, 200 chai xà phòng rửa tay, gần 2.000 khẩu trang y tế, 500 lít nước rửa tay sát khuẩn đến với hơn 10.000 người thụ hưởng. Trong đó, có hơn 60 trường học, mái ấm mồ côi, trại tâm thần, khuyết tật, trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN