Hòa Bình: Thanh niên làm giàu trên mảnh đất quê hương

  • Trong ảnh: Chuối của HTX Chuối Viba được dán tem nhãn chất lượng và định danh chỉ dẫn địa lý sản phẩm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Chuối của HTX Chuối Viba được dán tem nhãn chất lượng và định danh chỉ dẫn địa lý sản phẩm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Công đoạn sơ chế phân loại chuối và rửa sạch bằng nước trước khi dán tem, đóng thùng vào phòng dấm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Công đoạn sơ chế phân loại chuối và rửa sạch bằng nước trước khi dán tem, đóng thùng vào phòng dấm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Phòng dấm chuối công nghệ cao sau khi được sơ chế và làm sạch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Phòng dấm chuối công nghệ cao sau khi được sơ chế và làm sạch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Anh Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Anh Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Trần Trung Đức (phải) hướng dẫn công nhân kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ từng buồng chuối. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Trần Trung Đức (phải) hướng dẫn công nhân kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ từng buồng chuối. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Công đoạn đóng thùng sản phẩm sau khi đã dán tem, phân loại trước khi đưa vào phòng dấm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Công đoạn đóng thùng sản phẩm sau khi đã dán tem, phân loại trước khi đưa vào phòng dấm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh (Đại học Hà Nội), năm 2016, Trần Trung Đức (27 tuổi, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) trở về quê nhà và thực hiện dự án phát triển mô hình trồng và sản xuất chuối Viba theo tiêu chuẩn VietGAP. Sau những thành công bước đầu, Trần Trung Đức đã thành lập HTX Chuối Viba với 20 thành viên cùng mạng lưới liên kết với các vùng nguyên liệu chuối tiêu hồng vệ tinh tại các huyện, xã lân cận. Sản phẩm chuối của HTX Chuối Viba đạt tiêu chuẩn nhập khẩu từ Mỹ, được Bộ NN&PTNT cấp giấy chứng nhận VSATTP. Hiện tại, HTX của anh Đức có hơn 1.000 đối tác trên toàn quốc, doanh thu hàng năm đạt trên 9 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 50 lao động địa phương. Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Hòa Bình, Trần Trung Đức vinh dự là điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc và được tặng bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình; đồng thời là gương mặt tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V sẽ diễn ra vào tháng 12/2020. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN