Hiệu quả mô hình “Tủ thuốc biên cương” tại vùng biên giới Nghệ An

  • Thiếu tá Nguyễn Bá Lương, Bác sĩ quân y “Tủ thuốc biên cương” Đồn biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội biên phòng Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Thiếu tá Nguyễn Bá Lương, Bác sĩ quân y “Tủ thuốc biên cương” Đồn biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội biên phòng Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Từ năm 2019 đến nay, Bác sỹ quân y “Tủ thuốc biên cương” Đồn biên phòng Phúc Sơn đã tiến hành khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 5.000 lượt người dân. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Từ năm 2019 đến nay, Bác sỹ quân y “Tủ thuốc biên cương” Đồn biên phòng Phúc Sơn đã tiến hành khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 5.000 lượt người dân. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Thiếu tá Nguyễn Bá Lương, Bác sĩ quân y “Tủ thuốc biên cương” Đồn biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) kiểm kê, bảo quản các loại thuốc. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Thiếu tá Nguyễn Bá Lương, Bác sĩ quân y “Tủ thuốc biên cương” Đồn biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) kiểm kê, bảo quản các loại thuốc. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Thiếu tá Nguyễn Bá Lương, Bác sĩ quân y
    Thiếu tá Nguyễn Bá Lương, Bác sĩ quân y "Tủ thuốc biên cương" Đồn biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) khám, chữa bệnh cho người dân vùng biên giới. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
“Tủ thuốc biên cương” của Đồn biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) được xây dựng năm 2019, là mô hình hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân 4 bản biên giới gồm Cao Vều 1, Cao Vều 2, Cao Vều 3, Cao Vều (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Trong 5 năm qua, mô hình này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, ngoài việc tiến hành khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 5.000 lượt người dân, kịp thời sơ cứu ban đầu cho các trường hợp bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đuối nước, các trường hợp phải cấp cứu... qua đó tạo dựng được sự tin yêu của cán bộ và nhân dân địa phương đối với đơn vị. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN