Văn hoá soi đường: Hải Dương đưa lễ hội Đền Cao An phụ vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng gióng trống khai hội
Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng gióng trống khai hội Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Công bố quyết định lễ hội truyền thống Đền Cao An Phụ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Công bố quyết định lễ hội truyền thống Đền Cao An Phụ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Công bố Quyết định lễ hội truyền thống Đền Cao An Phụ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Công bố Quyết định lễ hội truyền thống Đền Cao An Phụ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Trao quyết định công nhận quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là khu du lịch cấp tỉnh. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Trao quyết định công nhận quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là khu du lịch cấp tỉnh. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Màn trống khai hội truyền thống Đền Cao An Phụ. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Màn trống khai hội truyền thống Đền Cao An Phụ. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
Ngày 1/5/2022, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt An Phụ, phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, Ủy ban Nhân dân thị xã Kinh Môn đã tổ chức lễ tưởng niệm 771 năm ngày mất An Sinh vương Trần Liễu (1251-2022); công bố quyết định lễ hội truyền thống Đền Cao An Phụ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và công nhận quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là khu du lịch cấp tỉnh. Lễ hội đền Cao An Phụ gắn liền với thân thế, sự nghiệp của An Sinh vương Trần Liễu - thân phụ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, linh hồn của 03 lần chiến thắng quân Nguyên – Mông. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN