Hải Dương: Đổi thay trên quê hương Hiệp Lực

  • Trong ảnh: Người dân xã Hiệp Lực chuyển đổi nhiều diện tích trồng lúa kém hiểu quả sang cây trồng ổi cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân xã Hiệp Lực chuyển đổi nhiều diện tích trồng lúa kém hiểu quả sang cây trồng ổi cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Đường giao thông được bê tông hóa. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Đường giao thông được bê tông hóa. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc khang trang tại xã Hiệp Lực. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc khang trang tại xã Hiệp Lực. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Khu di tích tượng đài Bác Hồ tại xã Hiệp Lực. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Khu di tích tượng đài Bác Hồ tại xã Hiệp Lực. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN
Bức tranh nông thôn mới tươi tắn khang trang đang hiện hữu khắp các làng quê Xã Hiệp Lực (Ninh Giang, Hải Dương). Ngày 26/7/1962, xã Hiệp Lực được vinh dự đón Bác Hồ về thăm và cùng nhân dân đạp guồng nước chống úng, ghi nhớ lời dặn của Bác, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn nêu cao trách nhiệm đi đầu, đề ra nhiều chính sách, huy động mọi nguồn lực xây dựng và quyết tâm lao động sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN