Hải Dương: Đặc sắc trò chơi pháo đất tại các lễ hội ở huyện Ninh Giang

  • Các pháo thủ chuẩn bị ra pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Các pháo thủ chuẩn bị ra pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Các pháo thủ chuẩn bị ra pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Các pháo thủ chuẩn bị ra pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Các pháo thủ ra pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Các pháo thủ ra pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Màn ra pháo hấp dẫn người xem. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Màn ra pháo hấp dẫn người xem. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Các pháo thủ làm pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Các pháo thủ làm pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Các pháo thủ chuẩn bị ra pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Các pháo thủ chuẩn bị ra pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Các pháo thủ ra pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Các pháo thủ ra pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
Với người dân Ninh Giang (Hải Dương), đặc biệt là người dân làng Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, hội thi pháo đất đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu tại mỗi kỳ lễ hội ở địa phương vào mỗi dịp mùa Xuân. Pháo đất là trò chơi dân gian lâu đời xuất phát từ các vùng nông thôn ở Hải Dương. Trò chơi pháo đất trong tâm niêm của người Hải Dương thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc, cũng là để trai tráng trong làng rèn luyện sức khỏe. Trong các hội thi, tiếng pháo nổ to sẽ dự báo một mùa mùa màng bội thu, công việc thuận lợi. Năm 2023, pháo đất xã Nghĩa An đã được tỉnh Hải Dương công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN