Hà Nội triển khai kế hoạch xử lý dứt điểm “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trong năm 2026

  • Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, là “điểm nóng” gây mất an toàn giao thông, trật tự đô thị, bức xúc dư luận. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
    Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, là “điểm nóng” gây mất an toàn giao thông, trật tự đô thị, bức xúc dư luận. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
  • Tại ngõ 622 Minh Khai, phường Minh Khai nhiều sạp hàng bày la liệt, lấn chiếm lòng đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
    Tại ngõ 622 Minh Khai, phường Minh Khai nhiều sạp hàng bày la liệt, lấn chiếm lòng đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
  • Nhiều sạp hàng được bày la liệt, lấn lòng đường tại ngõ 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
    Nhiều sạp hàng được bày la liệt, lấn lòng đường tại ngõ 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
  • Khu vực kinh doanh tự phát tại ngõ 161 đường Dương Văn Bé, phường Vĩnh Hưng với khoảng 50 hộ kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, được xếp vào nhóm 1 và phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
    Khu vực kinh doanh tự phát tại ngõ 161 đường Dương Văn Bé, phường Vĩnh Hưng với khoảng 50 hộ kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, được xếp vào nhóm 1 và phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
  • Khu vực kinh doanh tự phát tại ngõ 161 đường Dương Văn Bé, phường Vĩnh Hưng với khoảng 50 hộ kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, được xếp vào nhóm 1 và phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
    Khu vực kinh doanh tự phát tại ngõ 161 đường Dương Văn Bé, phường Vĩnh Hưng với khoảng 50 hộ kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, được xếp vào nhóm 1 và phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
  • Khu vực kinh doanh tự phát tại ngõ 161 đường Dương Văn Bé, phường Vĩnh Hưng với hiều hộ kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
    Khu vực kinh doanh tự phát tại ngõ 161 đường Dương Văn Bé, phường Vĩnh Hưng với hiều hộ kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
  • Chợ cóc tại khu vực đường Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam, kinh doanh thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu, được xếp vào nhóm 1 và phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
    Chợ cóc tại khu vực đường Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam, kinh doanh thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu, được xếp vào nhóm 1 và phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
  • Tổ Cảnh sát trật tự phường Lĩnh Nam tuyên truyền, vận động người dân chấp hành kỷ cương đô thị tại khu vực chợ cóc tự phát  oạn từ 683-749 đường Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
    Tổ Cảnh sát trật tự phường Lĩnh Nam tuyên truyền, vận động người dân chấp hành kỷ cương đô thị tại khu vực chợ cóc tự phát oạn từ 683-749 đường Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
  • Kinh doanh tự phát trên vỉa hè, trong ngõ trở thành thói quen của nhiều người dân. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
    Kinh doanh tự phát trên vỉa hè, trong ngõ trở thành thói quen của nhiều người dân. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
  • Hàng hóa bày tràn xuống lòng đường tại ngõ 670 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
    Hàng hóa bày tràn xuống lòng đường tại ngõ 670 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
  • Điểm kinh doanh tự phát tại khu vực từ số 193 - 403 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà, bày bán trên vỉa hè, lòng đường, bất chấp biển cấm họp chợ, được xếp vào nhóm 1 và phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
    Điểm kinh doanh tự phát tại khu vực từ số 193 - 403 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà, bày bán trên vỉa hè, lòng đường, bất chấp biển cấm họp chợ, được xếp vào nhóm 1 và phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
  • Hàng hóa bày tràn xuống lòng đường tại khu vực từ số 193 - 403 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
    Hàng hóa bày tràn xuống lòng đường tại khu vực từ số 193 - 403 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
UBND Thành phố Hà Nội vừa ký ban hành kế hoạch số 373/KH-UBND triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Thành phố phấn đấu giải tỏa 100% “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát nhóm 1, 2, 3 trong năm 2026. Thành phố đồng thời bố trí mặt bằng, sắp xếp tiểu thương vào chợ đúng quy định gắn với đầu tư, nâng cấp hệ thống chợ giai đoạn 2026 - 2030. Đây là bước đi mạnh mẽ nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và cải thiện môi trường sống của người dân. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN