Hà Giang tăng cường định hướng, đào tạo nghề cho học sinh dân tộc thiểu số

  • Học sinh lớp Điện công nghiệp KXI - 02 - Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang thực hành môn Thực hành trang bị điện. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Học sinh lớp Điện công nghiệp KXI - 02 - Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang thực hành môn Thực hành trang bị điện. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Thầy giáo Đỗ Minh Thắng (Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) hướng dẫn học sinh lớp may thời trang KX - 01 thực hành. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Thầy giáo Đỗ Minh Thắng (Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) hướng dẫn học sinh lớp may thời trang KX - 01 thực hành. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Ngoài học lý thuyết, 681 học sinh (trong đó 672 em thuộc dân tộc thiểu số, ít người) trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) được thực hành liên tục giúp các em nâng cao kỹ năng nghề, khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Ngoài học lý thuyết, 681 học sinh (trong đó 672 em thuộc dân tộc thiểu số, ít người) trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) được thực hành liên tục giúp các em nâng cao kỹ năng nghề, khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Thầy giáo Hoàng Văn Chuyển (Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) hướng dẫn học sinh lớp Công nghệ ô tô KX - 01 thực hành mô đun bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu trục khửu thanh truyền. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Thầy giáo Hoàng Văn Chuyển (Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) hướng dẫn học sinh lớp Công nghệ ô tô KX - 01 thực hành mô đun bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu trục khửu thanh truyền. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Thầy giáo Hoàng Văn Chuyển (Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) hướng dẫn học sinh lớp Công nghệ ô tô KX - 01 về sửa chữa ô tô. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Thầy giáo Hoàng Văn Chuyển (Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) hướng dẫn học sinh lớp Công nghệ ô tô KX - 01 về sửa chữa ô tô. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Học sinh lớp may thời trang KX - 01 (Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) trong giờ thực hành may áo sơ mi nam, nữ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Học sinh lớp may thời trang KX - 01 (Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) trong giờ thực hành may áo sơ mi nam, nữ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • 681 học sinh (trong đó 672 em thuộc dân tộc thiểu số, ít người) trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) được thực hành liên tục giúp các em nâng cao  kỹ năng nghề, khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    681 học sinh (trong đó 672 em thuộc dân tộc thiểu số, ít người) trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) được thực hành liên tục giúp các em nâng cao kỹ năng nghề, khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • 681 học sinh (trong đó 672 em thuộc dân tộc thiểu số, ít người) trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) được thực hành liên tục giúp các em nâng cao  kỹ năng nghề, khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    681 học sinh (trong đó 672 em thuộc dân tộc thiểu số, ít người) trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) được thực hành liên tục giúp các em nâng cao kỹ năng nghề, khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • 681 học sinh (trong đó 672 em thuộc dân tộc thiểu số, ít người) trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) được thực hành liên tục tại xưởng nhằm nâng cao  kỹ năng nghề, khi tốt nghiệp có tay nghề cao, nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    681 học sinh (trong đó 672 em thuộc dân tộc thiểu số, ít người) trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) được thực hành liên tục tại xưởng nhằm nâng cao kỹ năng nghề, khi tốt nghiệp có tay nghề cao, nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Cô giáo Hoàng Thị Chiên và học sinh lớp Công nghệ thông tin KVIII - 01 (Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) trong giờ học môn Tiếng Anh cơ sở. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Cô giáo Hoàng Thị Chiên và học sinh lớp Công nghệ thông tin KVIII - 01 (Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) trong giờ học môn Tiếng Anh cơ sở. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Cô giáo Hoàng Thị Chiên và học sinh lớp Công nghệ thông tin KVIII - 01 (Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) trong giờ học môn Tiếng Anh cơ sở. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Cô giáo Hoàng Thị Chiên và học sinh lớp Công nghệ thông tin KVIII - 01 (Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang) trong giờ học môn Tiếng Anh cơ sở. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2026, tỉnh Hà Giang tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nghề nhằm nâng cao nhận thức, tay nghề, kĩ năng cho học sinh, sinh viên (phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn khó khăn) của các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Ngoài chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh còn đưa học sinh, sinh viên đến làm việc, thực tập ngay tại doanh nghiệp, giúp các em nâng cao tay nghề, làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp - “học đi đôi với hành” và có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN