Hà Giang: Khai trương Làng văn hóa du lịch cộng đồng trên Cao nguyên đá Đồng Văn

  • Các thiếu nữ dân tộc biểu diễn chào mừng khai trương Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
    Các thiếu nữ dân tộc biểu diễn chào mừng khai trương Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
  • Một góc làng Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, nằm ở thôn Pả Vi Hạ thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
    Một góc làng Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, nằm ở thôn Pả Vi Hạ thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
  • Các gia đình trong Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông tham gia phát triển loại hình du lịch homestay thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
    Các gia đình trong Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông tham gia phát triển loại hình du lịch homestay thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
  • Ngôi nhà dân tộc Mông trong Làng văn hóa du lịch cộng đồng. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
    Ngôi nhà dân tộc Mông trong Làng văn hóa du lịch cộng đồng. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
  • Các đại biểu tham quan Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, nằm ở thôn Pả Vi Hạ thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
    Các đại biểu tham quan Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, nằm ở thôn Pả Vi Hạ thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai và công bố Bằng tái công nhận Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 2, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vừa tổ chức khai trương Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông. Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, nằm ở thôn Pả Vi Hạ thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc được khởi công xây dựng tháng 12/2016. Làng văn hóa có tổng diện tích trên 27.000 m2 với tổng mức đầu tư được phê duyệt trên 41 tỷ đồng. Làng có có hạng mục chính: Nhà văn hóa 5 gian và nhà trưng bày sản phẩm 3 gian thiết kế theo kiến trúc nhà khung gỗ, trình tường, mái lợp ngói âm dương 2 tầng; hệ thống giao thông lát đá xẻ địa phương; hệ thống điện ngầm; bãi đỗ xe; 2 khu vui chơi và các hạng mục khác. Hiện đã có 28 hộ tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng nhà ở theo mẫu nhà của dân tộc Mông. Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông được hoàn thành góp phần giúp các gia đình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh loại hình du lịch homestay (dịch vụ ăn nghỉ tại nhà dân), trở thành điểm nhấn du lịch, dịch vụ gắn với bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa của dân tộc Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN