Thông Tấn Xã Việt Nam
17/07/2025 - 13:36’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được đề nghị xét tặng “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021
Trong ảnh: GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai làm việc tại phòng Thí nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Trong ảnh: GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai (bên trái) làm việc tại phòng Thí nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Trong ảnh: GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Trong ảnh: GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tham dự cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được đề nghị xét tặng “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021
06/10/2021 11:06
|
TTXVN
|
GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, sinh năm 1967 đã có trên 30 năm công tác tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với nhiều nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới của virus, tập trung vào dịch tễ học phân tử miễn dịch và phát triển vaccine… Với kinh nghiệm thành công trong nghiên cứu SARS-CoV (2003) và cúm gia cầm A/H5N1 (2004), GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai chỉ đạo trực tiếp nhóm nghiên cứu phân lập vi rút 2019-nCoV từ những mẫu bệnh phẩm dương tính đầu tiên (ngày 30-1-2020), đưa Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công vi rút này vào năm 2020 (sau Trung Quốc, Australia và Singapore). Hiện nay bà là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, Trưởng đoàn Chỉ đạo xét nghiệm các đợt dịch tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh…, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai đã có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2021, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai được đề cử xét tặng danh hiệu ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được đề nghị xét tặng “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021
GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, sinh năm 1967 đã có trên 30 năm công tác tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với nhiều nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới của virus, tập trung vào dịch tễ học phân tử miễn dịch và phát triển vaccine… Với kinh nghiệm thành công trong nghiên cứu SARS-CoV (2003) và cúm gia cầm A/H5N1 (2004), GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai chỉ đạo trực tiếp nhóm nghiên cứu phân lập vi rút 2019-nCoV từ những mẫu bệnh phẩm dương tính đầu tiên (ngày 30-1-2020), đưa Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công vi rút này vào năm 2020 (sau Trung Quốc, Australia và Singapore). Hiện nay bà là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, Trưởng đoàn Chỉ đạo xét nghiệm các đợt dịch tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh…, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai đã có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2021, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai được đề cử xét tặng danh hiệu ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được đề nghị xét tặng “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021
GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, sinh năm 1967 đã có trên 30 năm công tác tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với nhiều nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới của virus, tập trung vào dịch tễ học phân tử miễn dịch và phát triển vaccine… Với kinh nghiệm thành công trong nghiên cứu SARS-CoV (2003) và cúm gia cầm A/H5N1 (2004), GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai chỉ đạo trực tiếp nhóm nghiên cứu phân lập vi rút 2019-nCoV từ những mẫu bệnh phẩm dương tính đầu tiên (ngày 30-1-2020), đưa Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công vi rút này vào năm 2020 (sau Trung Quốc, Australia và Singapore). Hiện nay bà là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, Trưởng đoàn Chỉ đạo xét nghiệm các đợt dịch tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh…, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai đã có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2021, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai được đề cử xét tặng danh hiệu ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được đề nghị xét tặng “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021
GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, sinh năm 1967 đã có trên 30 năm công tác tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với nhiều nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới của virus, tập trung vào dịch tễ học phân tử miễn dịch và phát triển vaccine… Với kinh nghiệm thành công trong nghiên cứu SARS-CoV (2003) và cúm gia cầm A/H5N1 (2004), GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai chỉ đạo trực tiếp nhóm nghiên cứu phân lập vi rút 2019-nCoV từ những mẫu bệnh phẩm dương tính đầu tiên (ngày 30-1-2020), đưa Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công vi rút này vào năm 2020 (sau Trung Quốc, Australia và Singapore). Hiện nay bà là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, Trưởng đoàn Chỉ đạo xét nghiệm các đợt dịch tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh…, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai đã có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2021, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai được đề cử xét tặng danh hiệu ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được đề nghị xét tặng “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021
GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, sinh năm 1967 đã có trên 30 năm công tác tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với nhiều nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới của virus, tập trung vào dịch tễ học phân tử miễn dịch và phát triển vaccine… Với kinh nghiệm thành công trong nghiên cứu SARS-CoV (2003) và cúm gia cầm A/H5N1 (2004), GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai chỉ đạo trực tiếp nhóm nghiên cứu phân lập vi rút 2019-nCoV từ những mẫu bệnh phẩm dương tính đầu tiên (ngày 30-1-2020), đưa Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công vi rút này vào năm 2020 (sau Trung Quốc, Australia và Singapore). Hiện nay bà là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, Trưởng đoàn Chỉ đạo xét nghiệm các đợt dịch tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh…, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai đã có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2021, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai được đề cử xét tặng danh hiệu ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới