Giữ nếp Tết Mường giữa đại ngàn Tây Nguyên

  • Tết Nguyên đán là dịp để người dân thôn Hào Lý tập trung về nhà văn hóa chào hỏi, chúc Tết và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Tết Nguyên đán là dịp để người dân thôn Hào Lý tập trung về nhà văn hóa chào hỏi, chúc Tết và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Tết Nguyên đán là dịp để người dân thôn Hào Lý tập trung về nhà văn hóa chào hỏi, chúc Tết và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Tết Nguyên đán là dịp để người dân thôn Hào Lý tập trung về nhà văn hóa chào hỏi, chúc Tết và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Thiếu nữ Mường vẫn giữ nét văn hóa cổ truyền của dân tộc giữa vùng đất Tây Nguyên. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Thiếu nữ Mường vẫn giữ nét văn hóa cổ truyền của dân tộc giữa vùng đất Tây Nguyên. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Tết Nguyên đán là dịp để người dân thôn Hào Lý tập trung về nhà văn hóa chào hỏi, chúc Tết và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Tết Nguyên đán là dịp để người dân thôn Hào Lý tập trung về nhà văn hóa chào hỏi, chúc Tết và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Tết Nguyên đán là dịp để người dân thôn Hào Lý tập trung về nhà văn hóa chào hỏi, chúc Tết và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Tết Nguyên đán là dịp để người dân thôn Hào Lý tập trung về nhà văn hóa chào hỏi, chúc Tết và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Tết Nguyên đán là dịp để người dân thôn Hào Lý tập trung về nhà văn hóa chào hỏi, chúc Tết và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Tết Nguyên đán là dịp để người dân thôn Hào Lý tập trung về nhà văn hóa chào hỏi, chúc Tết và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Cây nêu được người Mường dựng trước cổng mỗi nhà để chào đón Tết. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Cây nêu được người Mường dựng trước cổng mỗi nhà để chào đón Tết. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Dù xa quê, người Mường tại Sa Loong vẫn giữ nét văn hóa truyền thống trong mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên trong ngày Tết. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Dù xa quê, người Mường tại Sa Loong vẫn giữ nét văn hóa truyền thống trong mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên trong ngày Tết. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Dù xa quê, người Mường tại Sa Loong vẫn giữ nét văn hóa truyền thống trong mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên trong ngày Tết. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Dù xa quê, người Mường tại Sa Loong vẫn giữ nét văn hóa truyền thống trong mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên trong ngày Tết. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Mâm cơm quây quần ngày Tết của người Mường ở xã Sa Loong. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Mâm cơm quây quần ngày Tết của người Mường ở xã Sa Loong. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
Thôn Hào Lý, xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi có 145 hộ dân với 602 nhân khẩu; trong đó có 90% là người dân tộc Mường từ tỉnh Hòa Bình vào làm ăn, sinh sống từ năm 1991. Trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn, vất vả, đến nay, đời sống của người dân tại đây đã dần ổn định, phát triển. Trong nhiều năm qua, những nét văn hóa độc đáo trong ngày Tết Nguyên đán cổ truyền của người Mường luôn được bà con nhân dân thôn Hào Lý bảo tồn, giữ gìn, tạo nên một vẻ đẹp văn hóa đặc trưng trong những ngày Tết ở xã biên giới Sa Loong. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN