Gìn giữ những nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc Thái trên mảnh đất Sơn La

  • Trong ảnh: Phụ nữ dân tộc Thái ở bản Phiêng Tiến xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) chơi đàn tính tẩu. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
    Trong ảnh: Phụ nữ dân tộc Thái ở bản Phiêng Tiến xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) chơi đàn tính tẩu. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  • Trong ảnh: Phụ nữ dân tộc Thái ở bản Phiêng Tiến xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) vẫn duy trì dệt, thêu may trang phục cho bản thân và gia đình. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
    Trong ảnh: Phụ nữ dân tộc Thái ở bản Phiêng Tiến xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) vẫn duy trì dệt, thêu may trang phục cho bản thân và gia đình. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  • Trong ảnh: Phụ nữ dân tộc Thái ở bản Phiêng Tiến xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) vẫn duy trì dệt, thêu may trang phục cho bản thân và gia đình. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
    Trong ảnh: Phụ nữ dân tộc Thái ở bản Phiêng Tiến xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) vẫn duy trì dệt, thêu may trang phục cho bản thân và gia đình. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  • Trong ảnh: Phụ nữ dân tộc Thái ở bản Phiêng Tiến xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) vẫn duy trì dệt, thêu may trang phục cho bản thân và gia đình. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
    Trong ảnh: Phụ nữ dân tộc Thái ở bản Phiêng Tiến xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) vẫn duy trì dệt, thêu may trang phục cho bản thân và gia đình. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Tháng 4/1993, gần 70 hộ đồng bào dân tộc Thái trắng di dân tái định cư thủy điện Hòa Bình từ xã Tường Tiến, huyện Phù Yên (Sơn La) về bản Phiêng Tiến và Phiêng Hạ, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La). Trải qua gần 30 năm tại nơi ở mới, người dân đã hòa nhập tốt, luôn đoàn kết với nhân dân các dân tộc sở tại, cùng giúp nhau trong phát triển kinh tế, đời sống vật chất tinh thần ngày càng nâng cao. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN