Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm - một trong 100 nhà khoa học tiêu biểu Châu Á năm 2019

  • Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm - một trong 100 nhà khoa học tiêu biểu Châu Á năm 2019. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm - một trong 100 nhà khoa học tiêu biểu Châu Á năm 2019. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm khám, tư vấn ghép tế bào gốc điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm khám, tư vấn ghép tế bào gốc điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm khám, tư vấn cho thai phụ có nguy cơ sinh con dị tật bẩm sinh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm khám, tư vấn cho thai phụ có nguy cơ sinh con dị tật bẩm sinh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm khám, tư vấn ghép tế bào gốc điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm khám, tư vấn ghép tế bào gốc điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm khám lâm sáng, tư vấn ghép tế bào gốc điều trị cho trẻ bại não và tự kỷ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm khám lâm sáng, tư vấn ghép tế bào gốc điều trị cho trẻ bại não và tự kỷ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm khám lâm sáng, tư vấn ghép tế bào gốc điều trị cho trẻ bại não và tự kỷ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm khám lâm sáng, tư vấn ghép tế bào gốc điều trị cho trẻ bại não và tự kỷ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm - Viện trưởng Viện nghiên cứu Tế bào gốc & Công nghệ Gen Vinmec tại Hà Nội được Tạp chí khoa học châu Á (Singapore) bình chọn và công nhận là một trong 100 nhà khoa học tiêu biểu Châu Á năm 2019 (Asian Scientist). Trong sự nghiệp y khoa, ông đã để lại dấu ấn lớn trong cộng đồng y học thế giới: là bác sĩ phẫu thuật nội soi nhi khoa hàng đầu từ năm 1997, người đầu tiên tiến hành ghép thận và ghép gan cho trẻ em và đóng góp 9 kỹ thuật nội soi hiện đại, đưa phẫu thuật nội soi trẻ em Việt Nam phát triển ngang tầm với các trung tâm tiên tiến nhất trên thế giới. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm là tác giả của hơn 200 công trình nghiên cứu khoa học Y học được xuất bản trong và ngoài nước; được mời giảng và mổ trình diễn phẫu thuật nội soi nhi khoa tại nhiều nước. Ông đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc và hoàn thành 2 công trình về ghép tế bào gốc thành công cho trẻ bại não và tự kỷ; ghép tế bào gốc điều trị xơ phổi ở sơ sinh và rối roạn đại tiện ở trẻ thoát vị màng não tủy, đa u tủy, liệt tủy do chấn thương cột sống, teo đường mật bẩm sinh, thoái hóa khớp gối, xơ gan và đang tiếp tục nghiên cứu ghép tế bào gốc cải thiện nội tiết tố sinh dục và đái tháo đường. Gần đây nhất, GS.TS Liêm cùng các cộng sự tại Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec đã công bố nghiên cứu chấn động về giải trình tự bộ gen người Việt, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng nhà khoa học, mang tới tiềm năng to lớn trong việc dự phòng, chẩn đoán, phát hiện sớm và điều trị các bệnh di truyền, chuyển hóa, thoái hóa thần kinh như Pakinson, Alzeimer… Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN