Lễ Pơ Thi của người dân Tây Nguyên

  • Trong ảnh: Bà con dân làng quây quần thành từng nhóm ăn uống, chuyện trò trong Lễ Pơ thi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Bà con dân làng quây quần thành từng nhóm ăn uống, chuyện trò trong Lễ Pơ thi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Gia đình có người chết ngồi khóc than, bà con dân làng nhảy múa xung quanh khu mộ được tổ chức lễ Pơ thi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình có người chết ngồi khóc than, bà con dân làng nhảy múa xung quanh khu mộ được tổ chức lễ Pơ thi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Gia đình có người chết ngồi khóc than, bà con dân làng nhảy múa xung quanh khu mộ được tổ chức lễ Pơ thi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình có người chết ngồi khóc than, bà con dân làng nhảy múa xung quanh khu mộ được tổ chức lễ Pơ thi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Gia đình có người chết ngồi khóc than, bà con dân làng nhảy múa xung quanh khu mộ được tổ chức lễ Pơ thi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình có người chết ngồi khóc than, bà con dân làng nhảy múa xung quanh khu mộ được tổ chức lễ Pơ thi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Hàng năm cứ vào độ tháng 3 dương lịch, hai dân tộc chính của tỉnh Gia Lai là Bahnar và Jrai thường tổ chức Lễ Pơ Thi (tức Lễ bỏ mả), một trong những lễ hội lớn nhất của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Nghi thức tâm linh này là cuộc “ly hôn” thật sự giữa người sống và người chết, tiễn đưa linh hồn người đã khuất đến một thế giới khác và “giải thoát” cho người sống để họ có thể tiếp tục xây dựng cuộc sống mới. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN