-
Việc tổ chức gói bánh chưng trong không gian Ngôi nhà Di sản không chỉ ôn lại nét đẹp của người Hà Nội xưa mà còn là dịp để du khách tham gia trải nghiệm, tìm hiểu thêm về văn hóa Việt. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Khoảng thời gian gói bánh cũng là lúc mọi người cùng nhau ôn lại chuyện cũ trong năm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Cùng gói bánh chưng trong không gian bếp của Ngôi nhà Di sản. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Thành viên CLB Đình làng Việt trong trang phục áo dài truyền thống cùng gói bánh chưng Tết. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Những chiếc bánh chưng dài bên cạnh bánh chưng vuông để mâm cơm ngày Tết thêm phong phú. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Những chiếc bánh chưng dài bên cạnh bánh chưng vuông để mâm cơm ngày Tết thêm phong phú. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Cùng gói bánh chưng trong không gian bếp của Ngôi nhà Di sản. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Một cặp bánh chưng đã gói xong. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Tiếng nói cười rộn rã, những chiếc bánh chưng được gói xong báo hiệu một năm mới sắp tới với những điều may mắn, bình an. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Bánh chưng xanh với dưa hành câu đối đỏ là những thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình người Hà Nội xưa khi Tết đến, Xuân về. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN