-
Trong ảnh: Nhiều ngồi nhà sàn tại địa bàn xã Pá Khoang (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) được dựng lên chênh vênh trên vách núi từ tháng 9/2020. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN
-
Trong ảnh: Sau ngôi nhà sàn vừa dựng mới của người Thái ở xã Mường Phăng là vách ta-luy của dãy đồi. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Nhiều nhà sàn truyền thống của người Thái ở xã Pá Khoang được dựng từ năm 2020 nằm sát vách ta-luy của chân đồi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Nhà ở và khu trang trại chăn nuôi của một hộ dân người Thái ở xã Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) nằm sát dưới chân vách đồi. Ẩnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Cụm nhà dân tại xã Pá Khoang (thành phố Điện Biên Phủ) đối diện với ngu nguy cơ sạt lở đất rất cao khi cất dựng trên nền đất vừa san ủi có kết cấu địa tầng yếu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Trong ảnh: Ngôi nhà sàn trên cung đường Noong Bua - Mường Phăng dựng ngay lưng chừng đồi. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Tình trạng sạt trượt đất với khối lượng lớn xảy ra phía sau một ngôi nhà trên địa bàn xã Pá Khoang (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Trong ảnh: Do tập quán truyền thống, người Thái ở địa bàn hai xã Pá Khoang, Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) thường làm nhà sàn theo thế đất “lưng dựa vào núi” nên nguy cơ sạt lở đất, cây cối vào mùa mưa lũ rất cao. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN
-
Trong ảnh: Người dân “khoét núi đồi” san ủi, tạo mặt bằng và làm nhà ở ngay sát chân vách núi, đồi. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN