Đưa cồng chiêng vào trường học - giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

  • Đội cồng chiêng Trường TH và THCS xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 60 em nữ, 14 em nam có thể biểu diễn cồng chiêng, múa xoang. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Đội cồng chiêng Trường TH và THCS xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 60 em nữ, 14 em nam có thể biểu diễn cồng chiêng, múa xoang. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Nghệ nhân ưu tú A Thu đến dạy cồng chiêng cho các em học sinh tại Trường Trung học cơ sở Đặng Thùy Trâm, xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Nghệ nhân ưu tú A Thu đến dạy cồng chiêng cho các em học sinh tại Trường Trung học cơ sở Đặng Thùy Trâm, xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Nghệ nhân ưu tú A Thu đến dạy cồng chiêng cho các em học sinh tại Trường Trung học cơ sở Đặng Thùy Trâm, xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Nghệ nhân ưu tú A Thu đến dạy cồng chiêng cho các em học sinh tại Trường Trung học cơ sở Đặng Thùy Trâm, xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Đội cồng chiêng Trường TH và THCS xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 60 em nữ, 14 em nam có thể biểu diễn cồng chiêng, múa xoang. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Đội cồng chiêng Trường TH và THCS xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 60 em nữ, 14 em nam có thể biểu diễn cồng chiêng, múa xoang. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Các em học sinh Trường TH và THCS Lê Quý Đôn (xã Sa Thầy) giao lưu cồng chiêng với các em học sinh Trường TH và THCS xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Các em học sinh Trường TH và THCS Lê Quý Đôn (xã Sa Thầy) giao lưu cồng chiêng với các em học sinh Trường TH và THCS xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
  • Các em học sinh Trường TH và THCS Lê Quý Đôn (xã Sa Thầy) giao lưu cồng chiêng với các em học sinh Trường TH và THCS xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
    Các em học sinh Trường TH và THCS Lê Quý Đôn (xã Sa Thầy) giao lưu cồng chiêng với các em học sinh Trường TH và THCS xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
Trong bối cảnh thời đại công nghệ số, giới trẻ không còn mặn mà với các giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, tại Quảng Ngãi, một số trường học đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong việc đưa văn hóa cồng chiêng, múa xoang vào trường học, giúp các em học sinh không chỉ là đồng bào dân tộc thiểu số mà cả các em học sinh dân tộc Kinh hiểu rõ hơn về những nét văn hóa độc đáo của dân tộc. Qua đó, góp phần lan tỏa, giữ gìn và phát huy giá trị của văn hóa truyền thống trước nguy cơ bị mai một như hiện nay. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN