Thông Tấn Xã Việt Nam
02/08/2025 - 13:38’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Du lịch Việt Nam: “Khu rừng Chính phủ” căn cứ Tà Thiết tấp nập đón du khách
Trong ảnh: Tấp nập du khách về nguồn tìm hiểu và tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trong ảnh: Nhân viên khu di tích căn cứ Tà Thiết giới thiệu với du khách hội trường, nơi diễn ra các cuộc họp của Bộ Chỉ huy Miền Nam. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trong ảnh: Khu nhà hội trường, nơi diễn ra các cuộc họp của Bộ Chỉ huy Miền. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trong ảnh: Nhà làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thị Định được phục dựng trong "Khu rừng Chính phủ" căn cứ Tà Thiết. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Du lịch Việt Nam: “Khu rừng Chính phủ” căn cứ Tà Thiết tấp nập đón du khách
10/03/2023 14:39
|
TTXVN
|
Căn cứ Tà Thiết là di tích lịch sử quốc gia nằm trên địa bàn xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, có diện tích 3.500ha. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, căn cứ Bộ Chỉ huy Miền đóng tại Tà Thiết là căn cứ cuối cùng được thành lập ở chiến trường miền Nam. Đây là trung tâm đầu não được mệnh danh là “khu rừng Chính phủ”, là nơi ở và làm việc của cơ quan B2. Căn cứ Tà Thiết là điểm tập kết quân lớn nhất từ miền Bắc vào Nam để chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Ngày 16/11/1988, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng Căn cứ Quân ủy - Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Du lịch Việt Nam: “Khu rừng Chính phủ” căn cứ Tà Thiết tấp nập đón du khách
Căn cứ Tà Thiết là di tích lịch sử quốc gia nằm trên địa bàn xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, có diện tích 3.500ha. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, căn cứ Bộ Chỉ huy Miền đóng tại Tà Thiết là căn cứ cuối cùng được thành lập ở chiến trường miền Nam. Đây là trung tâm đầu não được mệnh danh là “khu rừng Chính phủ”, là nơi ở và làm việc của cơ quan B2. Căn cứ Tà Thiết là điểm tập kết quân lớn nhất từ miền Bắc vào Nam để chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Ngày 16/11/1988, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng Căn cứ Quân ủy - Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Du lịch Việt Nam: “Khu rừng Chính phủ” căn cứ Tà Thiết tấp nập đón du khách
Căn cứ Tà Thiết là di tích lịch sử quốc gia nằm trên địa bàn xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, có diện tích 3.500ha. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, căn cứ Bộ Chỉ huy Miền đóng tại Tà Thiết là căn cứ cuối cùng được thành lập ở chiến trường miền Nam. Đây là trung tâm đầu não được mệnh danh là “khu rừng Chính phủ”, là nơi ở và làm việc của cơ quan B2. Căn cứ Tà Thiết là điểm tập kết quân lớn nhất từ miền Bắc vào Nam để chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Ngày 16/11/1988, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng Căn cứ Quân ủy - Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Du lịch Việt Nam: “Khu rừng Chính phủ” căn cứ Tà Thiết tấp nập đón du khách
Căn cứ Tà Thiết là di tích lịch sử quốc gia nằm trên địa bàn xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, có diện tích 3.500ha. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, căn cứ Bộ Chỉ huy Miền đóng tại Tà Thiết là căn cứ cuối cùng được thành lập ở chiến trường miền Nam. Đây là trung tâm đầu não được mệnh danh là “khu rừng Chính phủ”, là nơi ở và làm việc của cơ quan B2. Căn cứ Tà Thiết là điểm tập kết quân lớn nhất từ miền Bắc vào Nam để chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Ngày 16/11/1988, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng Căn cứ Quân ủy - Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Du lịch Việt Nam: “Khu rừng Chính phủ” căn cứ Tà Thiết tấp nập đón du khách
Căn cứ Tà Thiết là di tích lịch sử quốc gia nằm trên địa bàn xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, có diện tích 3.500ha. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, căn cứ Bộ Chỉ huy Miền đóng tại Tà Thiết là căn cứ cuối cùng được thành lập ở chiến trường miền Nam. Đây là trung tâm đầu não được mệnh danh là “khu rừng Chính phủ”, là nơi ở và làm việc của cơ quan B2. Căn cứ Tà Thiết là điểm tập kết quân lớn nhất từ miền Bắc vào Nam để chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Ngày 16/11/1988, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng Căn cứ Quân ủy - Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới