Độc đáo làng tranh nơi xứ đạo Ninh Bình

  • Phòng tranh tại xứ đạo Phạm Pháo hấp dẫn khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
    Phòng tranh tại xứ đạo Phạm Pháo hấp dẫn khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  • Nhiều người tìm đến xã Hải Anh để học vẽ tranh. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
    Nhiều người tìm đến xã Hải Anh để học vẽ tranh. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  • Những họa sĩ ở xã Hải Anh chủ yếu vẽ tranh sơn dầu với đa dạng các thể loại tranh khác nhau. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
    Những họa sĩ ở xã Hải Anh chủ yếu vẽ tranh sơn dầu với đa dạng các thể loại tranh khác nhau. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  • Ông Phạm Văn Nghệ là thầy dạy vẽ cho đông đảo người dân trong và ngoài xã. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
    Ông Phạm Văn Nghệ là thầy dạy vẽ cho đông đảo người dân trong và ngoài xã. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  • Các họa sĩ sáng tạo thể hiện nghệ thuật trên nhiều chất liệu như vải canvas, giấy và đồng. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
    Các họa sĩ sáng tạo thể hiện nghệ thuật trên nhiều chất liệu như vải canvas, giấy và đồng. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  • Các họa sĩ tại đây vẽ tranh đa dạng ở các thể loại. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
    Các họa sĩ tại đây vẽ tranh đa dạng ở các thể loại. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
Xứ đạo Phạm Pháo (xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình) hiện có khoảng 50 người vẽ tranh, hầu hết đều chưa từng được đào tạo qua trường lớp hội họa mà chủ yếu là học hỏi lẫn nhau. Các họa sĩ chủ yếu vẽ tranh sơn dầu với đa dạng thể loại như chân dung, phong cảnh, tranh thiền... Ngoài việc mở các phòng tranh, cộng đồng họa sĩ tại đây đã liên kết với công ty du lịch, tạo điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn du khách. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN